18/11/2018 13:20 GMT+7

Lốc xoáy ở danh thắng Gành Đá Dĩa, 27 người bị thương

DUY THANH
DUY THANH

TTO – Cơn lốc lớn xuất hiện trong 10 phút làm sập toàn bộ các hàng quán trước cổng vào danh thắng Gành Đá Dĩa ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên làm 27 người bị thương.

Lốc xoáy ở danh thắng Gành Đá Dĩa, 27 người bị thương - Ảnh 1.

Các hàng quán trước cổng danh thắng Gành Đá Dĩa đã bị lốc thổi sập - Ảnh: BÙI VĂN THÀNH

Khoảng 10h30 sáng nay 18-11, một cơn lốc lớn bất ngờ xuất hiện tại khu vực danh thắng Gành Đá Dĩa làm 23 du khách và 4 người dân bị thương.

Có mặt tại hiện trường lúc 12h30, ông Bùi Văn Thành - chủ tịch UBND huyện Tuy An - cho biết toàn bộ hàng quán đều bị lốc thổi bay, gây sập. Nhiều xe chở khách du lịch đến tham quan danh thắng bị cây và tôn đè gây hư hỏng.

Lốc xoáy ở danh thắng Gành Đá Dĩa, 27 người bị thương - Ảnh 2.

Xe du lịch bị đè hư hỏng bởi các hàng quán đổ sập - Ảnh: BÙI VĂN THÀNH

"Có 8 người bị thương ở phần mềm đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, 19 người khác bị xây xát đã tự về" - ông Thành thông tin.

Ông Phạm Ngọc Thanh - chủ tịch UBND xã An Ninh Đông - thông tin thêm trong số người bị thương có 23 người là du khách, 4 người là dân địa phương.

Lốc xoáy ở danh thắng Gành Đá Dĩa, 27 người bị thương - Ảnh 3.

Cảnh đổ nát sau cơn lốc lớn - Ảnh: BÙI VĂN THÀNH

Ngoài hơn 10 quán ở khu vực Gành Đá Dĩa, thống kê chưa đầy đủ tại thôn Phú Hạnh có 26 ngôi nhà dân bị tốc mái.

UBND huyện Tuy An đã điều xe cấp cứu đến hiện trường chở người 8 người bị thương về bệnh viện huyện để điều trị.

Huyện cũng cử lực lượng bộ đội, dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

Cũng tại huyện Tuy An, một số đường liên huyện đi các xã An Nghiệp, An Lĩnh bị ngập gần nửa bánh xe máy.

"Chúng tôi lo có thể chiều nay hồ chứa nước Đồng Tròn điều tiết xả lũ thì các vùng trũng của huyện Tuy An sẽ bị ngập nặng hơn" - ông Thành lo lắng.

Lốc xoáy ở danh thắng Gành Đá Dĩa, 27 người bị thương - Ảnh 4.

Một số đường liên huyện ở huyện Tuy An cũng bắt đầu ngập trong nước lũ - Ảnh: BÙI VĂN THÀNH

Bão số 8 suy yếu thành áp thấp, mưa lũ Nam Trung Bộ Bão số 8 suy yếu thành áp thấp, mưa lũ Nam Trung Bộ

TTO - Sáng sớm 18-11, bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 4h vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 130km, cách La Gi (Bình Thuận) khoảng 240km.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên