Tag: Lừa đảo chiếm đoạt

Một nhóm phụ nữ sập bẫy mượn tiền đáo hạn ngân hàng, bị lừa gần 50 tỉ

Một nhóm phụ nữ đã trình báo công an vì bị lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỉ đồng, bằng hình thức mượn tiền để đáo hạn ngân hàng.

Đã cảnh báo vẫn bị lừa đảo mất tiền tỉ trong tài khoản

Dù các phương tiện truyền thông, cơ quan quản lý liên tục đưa ra cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn sập bẫy các kẻ lừa đảo.

Bắt người mua tài khoản Facebook có tên Huấn Hoa Hồng điều tra tội lừa đảo

Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố một người mua nhiều tài khoản Facebook giả mạo có tên như Huấn Hoa Hồng, Bùi Xuân Huấn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty Apax Holdings của 'Shark' Thủy đang nợ bao nhiêu?

Trong báo cáo gần nhất được công bố, nợ phải trả cuối 2022 của Apax Holdings - công ty của 'Shark' Thủy - hơn 3.000 tỉ đồng.

Làm giấy tờ giả ‘rút’ tiền tỉ của công ty bảo hiểm

Nhóm đã lập ra nhiều hồ sơ yêu cầu bồi thường giả, rồi mang đi lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng của nhiều công ty bảo hiểm.

Tạo vỏ bọc ở biệt thự, đi xe sang để kêu gọi đầu tư, lừa đảo  trên 80 tỉ đồng

Người phụ nữ tạo vỏ bọc đi xe sang, ở biệt thự... để người khác tin tưởng sau đó kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt.

Tự gắn mác ‘Việt kiều Mỹ’, thổi vốn doanh nghiệp lên cả trăm tỉ để lừa đảo

Ngày 13-3, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Đoàn Thị Vy (56 tuổi, trú Thừa Thiên Huế) 20 năm tù, Ngô Thị Cúc Hoa (53 tuổi, trú Đà Nẵng) 14 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huy động vốn đáo hạn ngân hàng để đầu tư tiền ảo

Để có tiền tiêu xài và đầu tư tiền ảo, một thanh niên 33 tuổi ở Cần Thơ đã dùng thủ đoạn đưa thông tin gian dối về các khoản vay đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt tiền của nhiều người rồi bỏ trốn.

Giả trưởng phòng công an lừa nhiều người phía vợ chiếm đoạt 2,35 tỉ

Ngày 26-1, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định - cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Văn Mãi (26 tuổi, ở huyện Phù Mỹ) về tội chiếm đoạt tài sản.

Nữ giám đốc lừa đảo chuyến bay giải cứu khai: Bị cáo ngu dốt, nợ nần...

Nữ giám đốc doanh nghiệp khai việc lợi dụng chuyến bay giải cứu để lừa đảo nhiều người là do bị cáo ngu dốt, nợ nần và vụ lợi.