13/01/2021 19:02 GMT+7

Lừa tiền nhiều ngân hàng, cựu nhân viên quốc phòng bị đề nghị tới 25 năm tù

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Làm giả con dấu, chữ ký của chủ nhiệm kho VK102/Cục Hậu cần Quân khu 7 nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều ngân hàng, Lê Quang Hiếu Hùng, cựu công nhân viên quốc phòng bị VKS đề nghị mức án từ 21 - 25 năm tù.

Lừa tiền nhiều ngân hàng, cựu nhân viên quốc phòng bị đề nghị tới 25 năm tù - Ảnh 1.

Phiên tòa kéo dài đến tối 13-1 - Ảnh: Đ.T.

Ngày 13-1, Tòa án quân sự Quân khu 7 tiếp tục xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức" đối với bị cáo Lê Quang Hiếu Hùng (cựu công nhân viên quốc phòng thuộc Chi nhánh đầu tư và xây dựng miền Nam/Tổng công ty Lũng Lô, Bộ Quốc phòng) và các đồng phạm.

Chiều cùng ngày, Viện Kiểm sát (VKS) Quân khu 7 phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị xử phạt bị cáo Lê Quang Hiếu Hùng mức án từ 18 - 20 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3-5 năm tù về tội "làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Tổng hợp hình phạt mà VKS đề nghị đối với Hùng là từ 21 - 25 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó là 30 năm tù.

Cùng bị truy tố với hai tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức", VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phương (nguyên giám đốc Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân) từ 14 đến 16 năm 6 tháng tù. Cộng với bản án 10 năm tù trước đó, đề nghị hình phạt chung 24 - 26 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Đăng Hưng (nguyên nhân viên Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân) bị đề nghị từ 11 - 13 năm tù. Tổng hợp với bản án 7 năm tù trước đó, hình phạt chung là từ 18 - 20 năm tù.

Đối với 8 bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên các ngân hàng trong vụ án này, VKS đề nghị mức án từ 3-9 năm tù cùng với tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Riêng bị cáo Nguyễn Thị Ánh Hằng bị đề nghị 3 năm 8 tháng tù treo.

Ngoài ra, các bị cáo này còn bị cấm hoạt động trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng từ 3-4 năm sau khi chấp hành án.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện VKS đề nghị kê biên nhiều tài sản liên quan để đảm bảo thi hành án.

Nói lời nói sau cùng, bị cáo Hùng xin HĐXX cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho các cán bộ ngân hàng vừa là bị cáo, cũng vừa là bị hại trong vụ án

Theo cáo trạng, vào giữa năm 2015, Lê Quang Hiếu Hùng cấu kết với Nguyễn Văn Phương (khi đó là giám đốc Công ty TNHH Năng lượng Thái Sơn) cùng một số đối tượng khác thực hiện hành vi pha chế xăng giả bán ra thị trường để thu lợi bất chính.

Lê Quang Hiếu Hùng đã mua lại Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân, giao cho Phương làm giám đốc rồi nhờ bạn mình làm giám đốc Công ty Năng lượng Thái Sơn thay cho Phương. Nhưng thực chất Hùng và Phương điều hành hoạt động công ty này.

Để có nơi lưu giữ xăng giả, Hùng chỉ đạo Phương ký hợp đồng với kho VK102/Cục Hậu cần Quân khu 7.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2015 đến 10-2018, nhằm chiếm đoạt tiền của các ngân hàng, Hùng đã chỉ đạo Phương, Hưng làm giả con dấu của kho VK102 và chữ ký của chủ nhiệm kho này để làm thủ tục giải ngân tại các ngân hàng Indovina, NCB, Liên Việt, Vietinbank nhằm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 465 tỉ.

Về hành vi sản xuất xăng giả bán ra thị trường, thu lợi bất chính của Hùng, Phương và các đồng phạm là các cựu sĩ quan, cán bộ quốc phòng và chủ doanh nghiệp đã được lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả".

Nhóm cán bộ quốc phòng buôn xăng giả bị tuyên án trong đêm Nhóm cán bộ quốc phòng buôn xăng giả bị tuyên án trong đêm

TTO- 20h tối 31-12, Tòa án quân sự Quân khu 7 mới tuyên xong bản án đối với các bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán xăng giả xảy ra tại Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, Bộ Quốc phòng và một số cơ quan, đơn vị.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên