26/08/2017 09:50 GMT+7

Màn khiêu vũ ấn tượng của 1.069 robot

ĐẮC LUÂN
ĐẮC LUÂN

TTO - Một công ty Trung Quốc vừa phá kỷ lục Guiness với việc tổ chức sự kiện 1.069 robot cùng lúc khiêu vũ.

Màn khiêu vũ ấn tượng của 1.069 robot - Ảnh 1.

Các chú robot nghiêm ngắn chuẩn bị vào màn biểu diễn - Ảnh: GUINESS WORLD RECORDS

Theo trang tin Guinness World Records, hãng công nghệ WL Intelligent Technology của Trung Quốc vừa phá kỷ lục Guiness ở hạng mục Nhiều robot khiêu vũ cùng lúc nhất.

Sự kiện này được thực hiện tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 1.069 robot có tên "Dobi" đã được lập trình đồng bộ để xếp hàng và biểu diễn màn vũ đạo gần như hoàn hảo.

Những robot bị ngã nhào trong màn trình diễn sẽ không được tính vào tổng số robot tham gia sự kiện nhằm phá kỷ lục Guiness.

Màn khiêu vũ ấn tượng của 1.069 robot - Ảnh 2.

Trong quá trình biểu diễn, có lẽ chú robot này bối rối quá, quên mất bài nên đã ngã nhào - Ảnh: GUINESS WORLD RECORDS

Hãng công nghệ WL Intelligent Technology tổ chức sự kiện này nhằm phô diễn thành tựu công nghệ robot mới nhất của họ. Rõ ràng chiến lược PR của họ đã tỏ ra có hiệu quả khi video ghi hình sự kiện của Guiness World Records đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem.

Màn khiêu vũ ấn tượng của 1.069 robot - Ảnh 3.

Các chú robot phô bày khả năng kỹ năng nhảy múa - Ảnh: GUINESS WORLD RECORDS

Ngoài khả năng khiêu vũ, các robot Dobi còn có thể nói chuyện, biểu diễn Thái Cực Quyền và làm được nhiều thao tác khác giống con người.

Kỷ lục Guiness ở cùng hạng mục này trước đây thuộc về một công ty khác cũng của Trung Quốc là công ty Ever Win với tổng số 1.007 robot tham dự. Kỷ lục trước được lập vào tháng 7-2016.


Màn khiêu vũ ấn tượng của 1.069 robot - Ảnh 4.

Theo đài CNBC (Mỹ), mỗi robot Dobi có giá bán lẻ là 329,99 USD. - Ảnh: WL Intelligent Technology

Bàn về những lo ngại liên quan tới nguy cơ robot sẽ lấy mất việc làm của con người, tỉ phú công nghệ Elon Musk cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) là nguy cơ còn lớn hơn là vấn đề Triều Tiên.

Trong khi đó tỉ phú Bill Gates đề nghị các công ty cần phải trả "thuế robot" khi họ tăng cường thay thế nhân lực bằng công nghệ tự động.  

NGUỒN: GUINESS WORLD RECORDS/YOUTUBE

ĐẮC LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên