30/11/2022 13:00 GMT+7

Mạo danh giám đốc công ty xổ số ‘biết trước số trúng’ lừa đảo cả tỉ đồng

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Nhóm nghi phạm mạo danh giám đốc, trợ lý giám đốc của công ty xổ số nhằm lừa đảo cung cấp kết quả số lô, số đề cho nhiều bị hại để chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh giám đốc công ty xổ số ‘biết trước số trúng’ lừa đảo cả tỉ đồng - Ảnh 1.

Các nghi phạm từ trái sang: Đặng Văn Nghĩa, Trương Đặng Thành Trung và Lê Văn Sơn - Ảnh: L.M.

Ngày 30-11, Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa bắt giữ một nhóm 3 nghi phạm để điều tra về hành vi lừa đảo trên mạng chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng của nhiều người.

Theo điều tra, đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Thạch Hà phát hiện nhóm nghi phạm lập các nick name ảo trên các mạng xã hội để giới thiệu là giám đốc, trợ lý giám đốc và nhân viên Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc nên biết được số lô, số đề trúng thưởng trong ngày nhằm mục đích chào mời những người chơi có nhu cầu, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27-11, Công an huyện Thạch Hà điều động 3 tổ công tác phối hợp với Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) tiến hành bắt giữ 3 nghi phạm gồm: Lê Văn Sơn (21 tuổi), Trương Đặng Thành Trung (20 tuổi) và Đặng Văn Nghĩa (21 tuổi), cùng ngụ tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Quá trình khám, lực lượng công an thu giữ 3 điện thoại di động, 3 máy tính để bàn, 2 máy in màu, 55 bảng hiệu chức danh cá nhân và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi lừa đảo.

Mạo danh giám đốc công ty xổ số ‘biết trước số trúng’ lừa đảo cả tỉ đồng - Ảnh 2.

Các nghi phạm sử dụng các biển hiệu ghi chức danh của công ty xổ số để lừa đảo - Ảnh: L.M.

Bước đầu các nghi phạm khai nhận đã lập ra các Facebook, Zalo ảo, mạo danh là người của Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc để bán cho người chơi kết quả xổ số trong ngày.

Khi người chơi đồng ý mua số, các nghi phạm yêu cầu chuyển trước 50% số tiền, số tiền còn lại sẽ nhận sau khi có kết quả chính thức. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì các nghi phạm chặn liên lạc với người chơi.

Công an xác định từ đầu tháng 9-2022 đến nay, các nghi phạm đã lừa đảo nhiều bị hại trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân là 1,23 tỉ đồng.

Cảnh báo lừa đảo theo hình thức Cảnh báo lừa đảo theo hình thức 'mua hàng hoàn tiền'

TTO - Nửa cuối năm 2022, hình thức lừa đảo "mua hàng hoàn tiền" tiếp tục quay trở lại với người dân tỉnh Kon Tum. Đến nay, đã có hàng chục hộ dân trên địa bàn mắc bẫy, với số tiền thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên