23/02/2005 22:10 GMT+7

Mất điện thoại "nỗi khiếp sợ" không của riêng ai

ĐÔNG HẢI (Theo BBC)
ĐÔNG HẢI (Theo BBC)

TTO - Rất nhiều người sau thời gian sử dụng điện thoại di động từ 1-3 năm đều có suy nghĩ là sẽ không biết cách nào liên lạc được với bạn bè nếu lỡ may làm mất chiếc điện thoại. Có trên 50% người dùng cho rằng điều này hoàn toàn đúng.

PYziKFdT.jpgPhóng to
Khoảng 60% phụ nữ đều trả lời là không thể nhớ được số điện thoại người thân, bạn bè, đối tác...
TTO - Rất nhiều người sau thời gian sử dụng điện thoại di động từ 1-3 năm đều có suy nghĩ là sẽ không biết cách nào liên lạc được với bạn bè nếu lỡ may làm mất chiếc điện thoại. Có trên 50% người dùng cho rằng điều này hoàn toàn đúng.

Trả lời các phiếu thăm dò của Intervoice, 54% người dùng cho biết họ không biết làm gì nếu không có danh bạ điện thoại, 5% thì nói rằng họ lệ thuộc hoàn toàn vào điện thoại. 19% người dùng cho rằng họ sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm lại số liên lạc nếu lỡ mất điện thoại.

David Noone, đại diện Intervoice cho biết tại Anh có khoảng 10.000 chiếc điện thoại bị mất hoặc bị đánh cắp mỗi tháng. Để giảm bớt thiệt hại cho khách hàng, các nhà cung cấp dịch vụ tại Anh như O2 đã lập một dịch vụ để khách hàng lưu trữ danh bạ trên web, nếu lỡ bị mất họ chỉ cần mua điện thoại mới, sau đó truy cập vào nơi lưu trữ để lấy thông tin cá nhân của mình.

Nghiên cứu của Intervoice cũng cho biết bình quân có khoảng 80% người Anh đều đã sở hữu ít nhất một chiếc điện thoại di động, riêng những người ở độ tuổi 65 thì có khoảng trên 53%.

ĐÔNG HẢI (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên