31/07/2019 16:08 GMT+7

Mặt trăng ‘già’ hơn 100 triệu năm so với suy đoán của con người

HOÀNG THI
HOÀNG THI

TTO - Các nhà khoa học vừa công bố nghiên cứu mới nhất về tuổi của Mặt trăng, theo đó thiên thể này xuất hiện trước 100 triệu năm so với đa số suy nghĩ trước đây của giới nghiên cứu.

Mặt trăng ‘già’ hơn 100 triệu năm so với suy đoán của con người - Ảnh 1.

Một số vật thể được mang về từ sứ mệnh Apollo 12 - Ảnh: NASA

Theo trang Independent, mới đây, các nhà khoa học làm việc tại phòng thí nghiệm của Viện Địa chất học thuộc Trường ĐH Cologne (Đức) đã công bố kết quả phân tích một số vật thể thu được từ các chuyến bay Apollo vào những năm 1960, trong đó nổi bật là chuyến Apollo 11 và 12.

Bằng việc phân tích hàm lượng 2 nguyên tố hafni và volfram có trong đất đá lấy từ Mặt trăng, nhóm nghiên cứu xác định chúng có tuổi đời khoảng 50 triệu năm sau khi Hệ mặt trời hình thành.

Hafni và volfram thường được xem là "đồng hồ phóng xạ tự nhiên" của Mặt trăng, giúp đo được các chỉ số về địa chất học của thiên thể này.

Từ đó, các nhà khoa học suy ra thời gian xuất hiện của Mặt trăng là khoảng 50 triệu năm sau khi Hệ mặt trời ra đời. Đồng nghĩa, nếu Hệ mặt trời hiện nay được cho là 4,56 tỉ năm tuổi, thì Mặt trăng có "tuổi đời" 4,51 tỉ năm tuổi.

Khoảng thời gian này sớm hơn 100 triệu năm so với những tài liệu trước đây khi cho rằng Mặt trăng xuất hiện sau sự kiện Hệ mặt trời ra đời 150 triệu năm.

Mặt trăng ‘già’ hơn 100 triệu năm so với suy đoán của con người - Ảnh 2.

Mặt trăng "nhiều tuổi" hơn chúng ta tưởng - Ảnh: GETTY IMAGES

Nghiên cứu mới này được công bố khi thế giới vừa kỷ niệm 50 năm lần đầu tiên con người đặt chân lên Mặt trăng. Trong chuyến bay lịch sử này, Neil Armstrong và Buzz Aldrin cũng thu thập 21,55kg mẩu vật gồm đất đá và khoáng vật từ Mặt trăng mang về Trái đất.

Theo TS Maxwell Thiemens - ĐH Cologne (Đức) - việc xác định tuổi Mặt trăng càng chính xác sẽ giúp giới khoa học hiểu biết nhiều hơn về Trái đất của mình cũng như những hành tinh khác trong Hệ mặt trời.

Theo đó, Mặt trăng có thể được hình thành khi một thiên thể lớn, có kích thước cỡ sao Hỏa va vào Trái đất, đẩy bắn ra lượng vật chất đủ vào trong quỹ đạo Trái đất để hình thành nên Mặt trăng qua quá trình bồi tụ. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong nhiều giả thuyết hình thành Mặt trăng.

"Bằng việc so sánh những thành phần khác nhau trong các lớp đất đá hình thành trong những khoảng thời gian khác nhau, chúng ta có thể hiểu thêm cấu tạo của Mặt trăng trong buổi ban đầu" - TS Raul Fonseca - ĐH Cologne (Đức) - cho biết thêm.

Quay trở lại Mặt trăng, phi hành gia cần bộ đồ mới Quay trở lại Mặt trăng, phi hành gia cần bộ đồ mới

TTO - Nếu Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) muốn quay trở lại Mặt trăng vào năm 2024, việc chế tạo bộ đồ chuyên dụng mới dành cho phi hành gia nên được bắt tay ngay từ bây giờ.

HOÀNG THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên