03/09/2015 09:24 GMT+7

Máy tạo nhịp tim không dây

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo European Society of Cardiology)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo European Society of Cardiology)

TT - Thay vì cấy máy tạo nhịp tim bên ngoài và luồn dây điện cực vào trong tim để kích nhịp, máy tạo nhịp không dây nhỏ gọn được cấy thẳng vào tim và tạo nhịp trực tiếp mà không cần dây điện cực phức tạp.

Trong một thống kê mới báo cáo tại Hội nghị tim mạch châu Âu năm 2015, có 526 bệnh nhân được cấy máy tạo nhịp loại này, sau bảy tháng cho thấy đa số máy hoạt động ổn định, chi phí có thể giảm một nửa so với việc đặt máy theo phương pháp hiện tại.

Loại thiết bị mới này đã được chấp thuận sử dụng tại châu Âu. Tuy nhiên, so với việc đặt máy bình thường, tỉ lệ biến chứng của việc đặt máy mới cũng còn như nhau và chức năng của máy cũng ít hơn, thích hợp với những bệnh nhân có bệnh lý nhịp tim đơn giản.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo European Society of Cardiology)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên