09/08/2016 17:54 GMT+7

Mê mẩn săn Pokemon trong Tao Đàn, bị săn IPhone 6 Plus

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Vừa đi bộ trong công viên Tao Đàn, TP.HCM, chị T. vừa tập trung vào màn hình điện thoại để chơi game Pokemon Go. Từ phía sau, một thanh niên chạy đến giật điện thoại iPhone 6Plus.

Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan điều tra -  Ảnh: A.X
Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan điều tra - Ảnh: A.X

Chiều 9-8, thượng tá Nhuyễn Nhật Thành, phó trưởng Công an Q.1, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hiếu (19 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan công an, khoảng 22g30 ngày 8-8, chị Hoàng Thị Ngọc T. (35 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) đi bộ trong công viên Tao Đàn (P.Bến Thành, Q.1). Vừa đi, chị T. vừa tập trung vào màn hình điện thoại iPhone 6Plus của mình để chơi game Pokemon Go.

Lúc này Hiếu cũng đi bộ lảng vảng trong công viên, nhìn thấy chị T. dán mắt nhìn điện thoại giữa lúc trời đêm vắng người nên nảy sinh ý định cướp giật điện thoại. Bất ngờ, Hiếu chạy nhanh từ phía sau lên giật chiếc điện thoại của chị T. rồi chạy hướng ra đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Nghe nạn nhân kêu cứu, một bảo vệ công viên Tao Đàn nhanh chân đuổi theo bắt được Hiếu cách hiện trường khoảng 500m. Sau đó bảo vệ trình báo công an và bàn giao Hiếu cùng tang vật (chiếc điện thoại) cho công an P.Bến Thành tiếp tục xử lý.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Giữa trưa nắng nhưng có rất nhiều bạn trẻ tại công viên Tao Đàn (Q.1, TP.HCM) để bắt Pokemon trưa 8-8 - Ảnh: DUYÊN PHAN
Giữa trưa nắng nhưng có rất nhiều bạn trẻ tại công viên Tao Đàn (Q.1, TP.HCM) để bắt Pokemon trưa 8-8 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ra mắt chính thức tại VN chỉ ít ngày qua nhưng game Pokemon Go đã tạo thành một cơn sốt thật sự cho mọi người, đặc biệt giới trẻ.

Tại các tụ điểm vui chơi như công viên Tao Đàn, phố đi bộ Nguyễn Huệ… không khó bắt gặp hình ảnh nhiều bạn trẻ dừng xe bất chợt để bắt Pokemon, dán mắt vào điện thoại, đi tới lui để bắt Pokemon. 

Trước thực tế trên, thượng tá Nguyễn Nhật Thành cảnh báo việc nhiều người tham gia chơi game Pokemon Go dẫn đến bất cẩn khi cứ dán mắt vào điện thoại. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho loại tội phạm cướp giật hoạt động. Đồng thời gây nguy hiểm cho chính người chơi game cùng nhiều người khác khi tham gia giao thông trên đường. 

 

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên