14/10/2021 22:50 GMT+7

Microsoft sẽ đóng cửa mạng xã hội LinkedIn tại Trung Quốc

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 14-10, Microsoft thông báo sẽ đóng cửa phiên bản mạng xã hội LinkedIn tại Trung Quốc, đánh dấu chấm hết cho mạng xã hội lớn cuối cùng của Mỹ còn hoạt động công khai ở quốc gia này.

Microsoft sẽ đóng cửa mạng xã hội LinkedIn tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Microsoft sẽ đóng cửa phiên bản mạng xã hội LinkedIn tại Trung Quốc - Ảnh: CNBC

Theo Đài CNBC, LinkedIn là trang mạng xã hội lớn cuối cùng của Mỹ vẫn còn hoạt động tại Trung Quốc.

Bắc Kinh vốn mạnh tay trong việc kiểm soát Internet và có nhiều quy định kiểm duyệt gắt gao.

Trung Quốc đã cấm cửa các nền tảng mạng xã hội khác như Twitter và Facebook trong hơn một thập niên qua. Google đã quyết định ngừng hoạt động tại Trung Quốc từ năm 2010.

Trong thông báo mới, Microsoft cho biết hãng sẽ phải đóng cửa LinkedIn tại Trung Quốc vì “thách thức ngày một lớn trong môi trường vận hành và các quy định ngày một gắt gao tại Trung Quốc”.

Thay vào đấy, Microsoft sẽ tạo ra một trang tìm kiếm việc làm khác ở Trung Quốc không có các đặc tính mạng xã hội giống như LinkedIn.

Cụ thể, trang thay thế có tên InJobs này sẽ không cho phép người dùng chia sẻ trạng thái hay bài viết.

LinkedIn là một trang mạng xã hội được thiết kế riêng cho cộng đồng doanh nghiệp. Mạng xã hội này đã ra mắt thị trường Trung Quốc vào năm 2014.

Phiên bản LinkedIn ở Trung Quốc chỉ có một số chức năng giới hạn để đảm bảo tuân thủ quy định của nước sở tại.

Theo nguồn tin của báo Wall Street Journal, hồi tháng 3-2021, cơ quan quản lý mạng của Trung Quốc từng yêu cầu LinkedIn kiểm soát tốt hơn nội dung trên trang.

Chính quyền Trung Quốc được cho là đã đưa ra thời hạn 30 ngày để LinkedIn hoàn thành việc đó.

Hồi tháng 9 vừa qua, LinkedIn đã chặn một số nhà báo Mỹ làm việc tại Trung Quốc với lý do những người này có “nội dung cấm” trên trang cá nhân.

Truyền thông cũng từng đưa tin LinkedIn tại Trung Quốc đóng cửa trang cá nhân của một số học giả và nhà nghiên cứu trong vài tháng trở lại đây.

Dữ liệu từ công ty nghiên cứu Statista cho thấy Trung Quốc là thị trường lớn thứ ba của Microsoft.

Vào tháng 7-2021, giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella cho biết LinkedIn đóng góp khoảng 10 tỉ USD doanh thu hằng năm. Microsoft đã mua lại LinkedIn vào năm 2016 với giá 26,2 tỉ USD.

Đài Loan tuyên bố không Đài Loan tuyên bố không 'phát động chiến tranh' với Trung Quốc

TTO - Ngày 14-10, lãnh đạo Cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính tuyên bố Đài Loan sẽ không phát động chiến tranh với Trung Quốc, nhưng cho biết hòn đảo này sẽ tự vệ "ở mức độ cao nhất", theo Hãng tin Reuters.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên