30/05/2018 10:55 GMT+7

Microsoft vượt qua Alphabet trở thành công ty đắt giá thứ 3 thế giới

ĐẮC LUÂN
ĐẮC LUÂN

TTO - Hãng công nghệ Microsoft hiện có giá trị vốn hóa thị trường vượt Alphabet khoảng 10 tỉ USD, trở thành công ty đắt giá thứ 3 thế giới.

Microsoft vượt qua Alphabet trở thành công ty đắt giá thứ 3 thế giới - Ảnh 1.

Ông Satya Nadella, CEO công ty Microsoft - Ảnh: CNBC

Theo đài CNBC (Mỹ) trong 12 tháng qua Microsoft đã tăng 40% thu nhập, nhiều hơn gấp 5 lần so với thu nhập cùng thời kỳ của Alphabet và đã giành lại vị trí là công ty có giá trị hơn hơn.

Vào thời điểm đóng cửa thị trường ngày 29-5, giá trị vốn hóa thị trường của Microsoft là 749 tỉ USD còn Alphabet là 739 tỉ USD.

Sự trỗi dậy ấn tượng của Microsoft bắt nguồn từ hoạt động kinh doanh hiệu quả của lĩnh vực công nghệ điện toán đám mây. Mặc dù còn chưa đuổi kịp Amazon Web Services trong lĩnh vực này, song Microsoft đã "vượt mặt" Google về điện toán đám mây.

Trong tháng 3 năm nay Microsoft đã tái cơ cấu lại tổ chức của họ, dành nhiều nhân lực và vật lực hơn cho lĩnh vực công nghệ đám mây và trí tuệ nhân tạo.

Trong ngày 29-5 cổ phiếu của Microsoft giảm 0,4%, còn 98,01 USD, trong khi cổ phiếu hạng A của Alphabet giảm 1,5%, còn 1.068,07 USD.

Microsoft chuẩn bị tung máy tính bảng 400 USD cạnh tranh Apple Microsoft chuẩn bị tung máy tính bảng 400 USD cạnh tranh Apple

TTO - Dự kiến vào nửa cuối năm nay, Microsoft sẽ tung ra thị trường mẫu máy tính bảng có giá chỉ khoảng 400 USD để cạnh tranh với iPad 329 USD của Apple.

ĐẮC LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên