02/02/2020 11:55 GMT+7

Móng Cái cách ly 14 ngày tất cả người nhập cảnh về nước từ Trung Quốc

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Tất cả công dân Việt Nam nhập cảnh về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh sẽ phải cách ly theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Bên cạnh đó, thành phố này cũng sẽ triển khai khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn.

Móng Cái cách ly 14 ngày tất cả người nhập cảnh về nước từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thành lập tạm thời Bệnh viện cách ly đặc biệt tại TP Móng Cái nhằm đối phó dịch bệnh do virus corona gây ra - Ảnh: HỒNG NHUNG

Thực hiện chỉ đạo mới nhất của ông Nguyễn Xuân Ký - bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, liên quan công tác phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra, UBND TP Móng Cái đang gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất của Bệnh viện cách ly đặc biệt, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới corona.

Bệnh viện cách ly đặc biệt này được thành lập trên cơ sở là công trình khu nhà khám và điều trị bệnh của Trung tâm Y tế TP Móng Cái với quy mô khoảng 500 giường, bao gồm các trang thiết bị tốt nhất, đảm bảo hiệu quả tối đa trong hoạt động tiếp nhận, khám, điều trị.

Dự kiến trong ngày 3-2, bệnh viện này sẽ chính thức đi vào hoạt động và cũng là nơi tổ chức cuộc diễn tập phòng chống, kiểm soát, xử lý dịch bệnh liên quan virus corona.

Móng Cái cách ly 14 ngày tất cả người nhập cảnh về nước từ Trung Quốc - Ảnh 2.

Từ chiều 1-2, tất cả người dân nhập cảnh về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái sẽ phải cách ly 14 ngày - Ảnh: HỒNG NHUNG

Theo báo cáo cập nhật mới nhất của TP Móng Cái, đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố không phát hiện ca bệnh nào do chủng virus mới corona gây ra. Hiện Móng Cái đang phối hợp với lực lượng chức năng như biên phòng, công an, hải quan... triển khai tích cực công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, ngăn chặn người, hàng hóa xuất, nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở biên giới.

Từ chiều 1-2, 100% người Việt Nam nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phải thực hiện nghiêm ngặt quy trình cách ly ngay từ khu vực cửa khẩu để quản lý và theo dõi, giám sát sức khỏe trong 14 ngày. TP Móng Cái chủ trì thực hiện nội dung này, trên cơ sở trưng tập tối đa các khách sạn, cơ sở lưu trú hiện có trên địa bàn.

Ngoài ra, TP Móng Cái cũng xây dựng kế hoạch triển khai công tác khám, quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố, thành lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho người dân để cơ quan chức năng theo dõi, hỗ trợ sức khỏe cho nhân dân, không để xảy ra rủi ro từ dịch bệnh.

Móng Cái cách ly 14 ngày tất cả người dân nhập cảnh về nước từ Trung Quốc - Ảnh 3.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình, bắt đầu từ ngày 3-2, tất cả thầy cô giáo và học sinh trên địa bàn tỉnh này sẽ thực hiện đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh liên quan virus corona - Ảnh: KHÁNH LINH

Tại tỉnh Thái Bình, để bảo đảm sức khỏe cho học sinh và chủ động phòng chống dịch bệnh, ngành giáo dục tỉnh này chỉ đạo các nhà trường trong ngày 2-2, thực hiện phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại khuôn viên nhà trường và các lớp học.

Từ ngày 3-2, tất cả các thầy, cô giáo và học sinh thực hiện đeo khẩu trang nhằm bảo vệ sức khoẻ. Mỗi lớp học phải có một nhiệt độ kế để khi thấy học sinh có biểu hiện khó chịu, tiến hành đo thân nhiệt.

Ông Nguyễn Viết Hiển - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, cho biết việc cho học sinh nghỉ học sẽ thực hiện khi có khuyến cáo của các cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở Y tế.

Chiều 1-2, ông Đặng Trọng Thăng - chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, chỉ đạo 100% học sinh Trung học Phổ thông trong toàn tỉnh phải được cấp phát khẩu trang miễn phí. Dự kiến, khoảng 300.000 khẩu trang sẽ được cấp phát miễn phí đến học sinh trong tuần tới.

Người dân lên Móng Cái để sang Trung Quốc được yêu cầu quay về Người dân lên Móng Cái để sang Trung Quốc được yêu cầu quay về

TTO - Ngày 31-1, lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh liên tục hướng dẫn các công dân Việt Nam quay trở lại do không thể làm thủ tục thông quan cho sang Trung Quốc vì tỉnh này đã chỉ đạo tạm ngừng xuất nhập cảnh.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên