23/10/2018 12:03 GMT+7

Một bệnh nhân vụ xe BMW tông vẫn còn nguy kịch

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Đó là bệnh nhân C.T.T. (23 tuổi) - một trong ba nạn nhân đang điều trị tại khoa hồi sức ngoại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM - sau hơn một ngày tai nạn kinh hoàng xảy ra tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Một bệnh nhân vụ xe BMW tông vẫn còn nguy kịch - Ảnh 1.

Trưa 23-10, bệnh nhân C.T.T. (23 tuổi) vẫn còn nguy kịch - Ảnh: XUÂN MAI

Thông tin này được ông Hồ Văn Hân - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) - cho biết vào trưa 23-10.

Theo ông Hân, khuya 21-10, bệnh nhân T. cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương (sọ não, hàm mặt, ngực bụng…) với tiên lượng nặng. 

Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân T. vẫn còn hôn mê sâu, đang thở máy và được điều trị hồi sức tích cực.

Hai trường hợp còn lại gồm bệnh nhân H.H.Đ. (42 tuổi, ngụ Bình Thạnh) và bệnh nhân P.H.B. (24 tuổi, ngụ Khánh Hòa) đang được tiếp tục điều trị.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, lúc 23h10 tối 21-10, xe 4 chỗ hiệu BMW mang biển số 51F-279.10 do bà Nguyễn Thị Nga lái trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm về cầu Sài Gòn.

Khi đến vòng xoay Hàng Xanh, do không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, xe này đã va chạm 5 xe máy đang dừng đèn đỏ. Sau đó xe BMW tiếp tục lao thẳng vào một chiếc taxi rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn làm một phụ nữ chết tại chỗ và 5 người khác bị thương, 5 xe máy và 2 ôtô hư hỏng nặng.

Tại cơ quan công an, bước đầu bà Nga khai nhận trước đó có uống bia rượu tại một nhà hàng. Do mệt và buồn ngủ, không làm chủ được tay lái nên gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên