10/11/2020 13:26 GMT+7

Một tuần phát hiện 4 khách đi máy bay lấy điện thoại, đồng hồ của người khác

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Từ ngày 4 đến 9-11, lực lượng an ninh hàng không đã phát hiện 4 hành khách đi máy bay lấy điện thoại, đồng hồ của hành khách khác tại khu vực soi chiếu an ninh hoặc đang sạc pin tại sân bay.

Một tuần phát hiện 4 khách đi máy bay lấy điện thoại, đồng hồ của người khác - Ảnh 1.

Khu vực soi chiếu an ninh thường xảy ra các vụ hành khách lấy tài sản của nhau - Ảnh minh họa: NIA

Cụ thể, lúc 9h30 ngày 9-11 Đội an ninh cơ động sân bay Tân Sơn Nhất nhận được thông tin từ an ninh hàng không sân bay Nội Bài nhờ xác minh một hành khách trên chuyến bay VJ 137 (Hà Nội - TP.HCM) đã lấy điện thoại của một hành khách khác tại điểm kiểm tra an ninh hành lý xách tay sân bay Nội Bài.

Lúc 12h ngày 9-11, khi chuyến bay VJ 137 vừa hạ cánh, lực lượng chức năng tại sân bay Tân Sơn Nhất đã đưa hành khách Nguyễn Văn Q. (43 tuổi, thường trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên) về văn phòng đội an ninh cơ động làm việc.

Ông Q. thừa nhận đã cầm điện thoại của hành khách khác đi chuyến bay của Hãng Pacific Airlines. Chiếc điện thoại được an ninh hàng không bàn giao cho cho đại diện Hãng Pacific Airlines, còn ông Q. được bàn giao cho Cảng vụ hàng không miền Nam xử lý.

Lúc 7h ngày 8-11, hành khách Nguyễn Đình Nhâm (61 tuổi, trú tại TP Vinh, Nghệ An) đi chuyến bay VN 1260  (TP.HCM - Vinh), trình báo bỏ quên 1 đồng hồ kim loại màu vàng trong khay nhựa an ninh tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu nội địa sân bay Tân Sơn Nhất.

Qua hình ảnh từ hệ thống camera giám sát, an ninh hàng không Tân Sơn Nhất xác định hành khách Lý Hòa H. (ngụ Q.1, TP.HCM) đi chuyến bay VN 252 từ TP.HCM đến Hà Nội đã cầm chiếc đồng hồ trên lên máy bay.

Khi ông Lý Hòa H. vừa xuống sân bay Nội Bài, lực lượng chức năng tại đây liền mời làm việc, lập biên bản và bàn giao cho đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài làm rõ.

Lúc 22h ngày 6-11, Đội an ninh cơ động sân bay Tân Sơn Nhất được an ninh hàng không sân bay Đà Nẵng thông báo một hành khách đến Tân Sơn Nhất trên chuyến bay BL 6061 từ Đà Nẵng đi TP.HCM, có lấy một điện thoại của hành khách khác đang cắm sạc trong khu vực cách ly sân bay Đà Nẵng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người lấy chiếc điện thoại trên là ông Trần Hoàng V.. Qua làm việc, ông này đã thừa nhận đã lấy 1 điện thoại bỏ vào túi xách lên máy bay đi vào TP. HCM. An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất đã lập biên bản và bàn giao ông V. cho Cảng vụ hàng không miền Nam xử lý.

Trước đó vào lúc 20h ngày 4-11, An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng đã lập hồ sơ, bàn giao hành khách Phan Văn D. (23 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) cho Cảng vụ hàng không miền Trung xử lý.

Ông D. cũng đã "cầm nhầm" đồng hồ đeo tay hiệu Senko của một hành khách khác tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu quốc nội sân bay Đà Nẵng.

Liên tiếp phát hiện hành khách dùng giấy tờ giả đi máy bay Liên tiếp phát hiện hành khách dùng giấy tờ giả đi máy bay

TTO - Trong 10 ngày dịp Tết Canh Tý, an ninh hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã phát hiện và bàn giao cơ quan công an xử lý 2 trường hợp dùng chứng minh nhân dân, bằng lái giả để đi máy bay.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên