28/01/2020 21:06 GMT+7

Mua hàng Trung Quốc có thể bị nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán?

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Các nhà khoa học Pháp không loại trừ nguy cơ lây nhiễm virus corona mới từ hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào, nhưng nguy cơ này tương đối hạn chế. Không ít người tiêu dùng ở các nước đã đặt ra câu hỏi này.

Mua hàng Trung Quốc có thể bị nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán? - Ảnh 1.

Nhân viên hiệu thuốc tây ở Vũ Hán trang bị kín kẽ như các bác sĩ phòng dịch khi đứng bán hàng - Ảnh: REUTERS

Trong bối cảnh virus corona mới gây bệnh viêm phổi cấp (2019-nCoV) hoành hành tại Trung Quốc làm hàng ngàn người bị nhiễm và hơn trăm người chết, dân Pháp lo sợ hàng Trung Quốc đặt mua online qua các trang như AliExpress hay Wish sẽ lây nhiễm virus.

Lo ngại này đáng để quan tâm vì theo số liệu của hải quan Pháp, năm 2019 Pháp nhập khẩu đến 52 tỉ euro hàng Trung Quốc, trong đó chủ yếu là điện thoại, máy vi tính.

Nguy cơ lây nhiễm rất thấp

Trả lời kênh truyền hình Pháp LCI, các chuyên gia ở Pháp ghi nhận đến thời điểm này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn chưa đề nghị hạn chế mua bán hàng Trung Quốc.

Hải quan Pháp xác nhận chưa nhận được chỉ thị đặc biệt nào về hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Pháp qua đường hàng không hay cảng biển.

Tiến sĩ Jean Dubuisson, làm việc tại Trung tâm Nhiễm trùng và miễn dịch ở Lille, giải thích con đường lây nhiễm virus là từ các hạt lơ lửng trong không khí khi ho hoặc hắt hơi.

Nếu người tiếp xúc với gói hàng lấy tay che miệng hay mũi, bề mặt gói hàng đến từ Trung Quốc vẫn có thể bị nhiễm. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm rất thấp.

Mua hàng Trung Quốc có thể bị nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán? - Ảnh 2.

Hàng Trung Quốc được đặt mua on line qua các trang web thương mại điện tử ở Pháp - Ảnh: LE PARISIEN

Ngoài các quy tắc vệ sinh được áp dụng nghiêm ngặt tại các công ty Trung Quốc, điều kiện vận chuyển hàng Trung Quốc sang Pháp hầu như không tạo điều kiện cho virus sống sót.

Giáo sư Christian Perronne - trưởng khoa bệnh nhiễm Bệnh viện Raymond-Poincaré ở Garches (tỉnh Hauts-de-Seine), giải thích rằng vật trung gian truyền bệnh nhất thiết phải là con người hay động vật chứ không phải gói hàng.

Virus chỉ có thể sống vài giờ  

Qua nghiên cứu Hội chứng Hô hấp cấp tính nặng (SARS) năm 2002-2003 và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS-CoV) năm 2012-2013, các nhà nghiên cứu Pháp nhận thấy virus MERS-CoV suy giảm nhanh chóng trong 2-3 ngày và virus SARS phải mất một tuần.

Đối với virus corona, virus này khá "mỏng manh", sống không dai hơn so với virus dạ dày-ruột.

Tổng cục Y tế (thuộc Bộ Y tế Pháp) lưu ý virus 2019-nCoV chỉ có thể sống vài giờ trong môi trường bên ngoài và vài ngày trong môi trường ẩm ướt.

Trong khi đó, hầu hết hàng Trung Quốc nhập vào Pháp được vận chuyển bằng tàu và ít nhất một tháng hàng mới đến nơi. Như vậy, thời gian vận chuyển quá dài để virus có thể sống sót.

Nếu vận chuyển hàng Trung Quốc bằng đường sắt phải mất từ 2-3 tuần. Trong trường hợp vận chuyển hàng bằng máy bay, virus cũng khó sống với điều kiện không khí khô trong khoang.

"Theo hiểu biết của tôi, lây nhiễm virus qua gói hàng là điều chưa từng nghe nói.

Tiến sĩ Eric D'Ortenzio (Viện nghiên cứu sức khỏe và y học quốc gia Pháp - INSERM)

Mua hàng Trung Quốc có thể bị nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán? - Ảnh 4.

Nếu hàng Trung Quốc được vận chuyển bằng máy bay, virus khó sống với điều kiện không khí khô trong khoang - Ảnh: BELGA

Tiến sĩ dịch tễ học Eric D'Ortenzio ở Viện Nghiên cứu sức khỏe và y học quốc gia Pháp (INSERM) xác nhận: "Tuổi thọ của virus corona còn tùy thuộc nhiều thông số khác như nhiệt độ và độ ẩm. Song virus 2019-NCoV khó có khả năng sống sót khi vận chuyển bằng máy bay trong không khí khô. Trong trường hợp vận chuyển bằng tàu, hành trình quá dài để virus có thể sống sót".

Dù vậy, ông vẫn tỏ ra thận trọng: "Virus 2019-nCoV là chủng virus mới, vì vậy chúng tôi không thể trả lời chắc chắn được".

Nguy cơ lây nhiễm virus từ khay nhựa sân bay

Báo Le Parisien (Pháp) ngày 24-1 -2020 nhắc lại một công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí BMC Infectious Diseases (Anh) vào tháng 9-2018 xác định một nguy cơ lây nhiễm virus đường hô hấp ít được để ý là khay nhựa đựng vật dụng cá nhân của hành khách tại cửa soi chiếu an ninh.

hàng trung quốc ảnh 3

Khay nhựa ở sân bay có thể nhiễm virus corona - Ảnh: AFP

Các nhà khoa học Anh và Phần Lan đã phân tích 90 mẫu lấy ở sân bay quốc tế Helsinki-Vantaa (Phần Lan). Kết quả có 10 mẫu dương tính với bốn chủng virus hô hấp gồm cúm, adenovirus, coronavirus và rhinovirus. 50% số mẫu bị nhiễm đến từ các khay nhựa và bốn chủng virus đều hiện diện ở đó.

Mặc dù số mẫu nghiên cứu còn ít nhưng công trình nghiên cứu trên vẫn gây tiếng vang vì rất ít có nghiên cứu vấn đề lây nhiễm tương tự ở các sân bay.

Corona Corona 'quậy' thế giới, chứng khoán giảm, nhân dân tệ mất giá ‘Quả táo’ Apple cũng bị ảnh hưởng nặng vì virus corona ‘Quả táo’ Apple cũng bị ảnh hưởng nặng vì virus corona Chuyên gia nói có 44.000 ca nhiễm virus corona ở Vũ Hán, kêu gọi Chuyên gia nói có 44.000 ca nhiễm virus corona ở Vũ Hán, kêu gọi 'biện pháp hà khắc'
HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên