30/08/2021 18:56 GMT+7

Mưa lớn đang bao phủ toàn TP.HCM, dự báo còn mưa nhiều ngày tới

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Chiều 30-8, nhiều khu vực tại TP.HCM có mưa, mưa tập trung nhiều ở khu phía đông và trung tâm thành phố, lượng mưa phổ biến từ 40-55mm. Nhiều khu vực khác tại Nam Bộ cũng có mưa kéo dài đến tối.

Mưa lớn đang bao phủ toàn TP.HCM, dự báo còn mưa nhiều ngày tới - Ảnh 1.

Mưa tại khu vực quận Gò Vấp - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đặc biệt lượng mưa đo được tại Bình Chánh lên đến 101mm. Cơ quan khí tượng đánh giá lượng mưa vượt 100mm trong một trận là khá hiếm.

Theo ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân chính gây mưa là do rãnh áp thấp có trục đi qua các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ (tồn tại các nhiễu động gây mưa).

Những ngày tới, các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có mưa. Trong ngày 31-8 trời sẽ nhiều mây, có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét.

Từ ngày 1 đến 6-9, thời tiết mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to và dông, đêm có mưa rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 7 đến 9-9, thời tiết duy trì nhiều mây, sáng có nắng gián đoạn, trưa chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chú ý sức khỏe khi thời tiết thay đổi đột ngột

Do thời tiết chuyển biến nhanh trong ngày, buổi trưa trời nắng sẽ gây cảm giác nóng bức và có nhiều tia cực tím, buổi chiều mưa đột ngột nên cần lưu ý vấn đề về sức khỏe.

Trong thời gian nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 như hiện nay thì người dân không nên ra ngoài trời khi không cần thiết, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định giãn cách xã hội và hạn chế tác động tiêu cực của thời tiết.

Những người bắt buộc phải ra ngoài thực hiện các công việc thiết yếu, đặc biệt là các lực lượng công an, dân phòng tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19, các y, bác sĩ thường xuyên mặc đồ bảo hộ khi cứu chữa bệnh nhân COVID-19 khi gặp thời tiết nóng bức rất dễ bị mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt.

Do đó, các lực lượng này cần nghỉ giải lao khoảng 15 phút sau mỗi một giờ làm việc ngoài trời nắng nóng hoặc trong không gian kín, luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi làm việc ngoài trời nắng như: quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính… luôn đảm bảo đủ nước uống cho cơ thể và đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

TTXVN

Mưa lớn đang bao phủ toàn TP.HCM, dự báo còn mưa nhiều ngày tới - Ảnh 3.

Những ngày tới miền Nam tiếp tục có mưa - Ảnh: CHÂU TUẤN

Mưa lớn đang bao phủ toàn TP.HCM, dự báo còn mưa nhiều ngày tới - Ảnh 4.

Mưa tại khu vực trung tâm TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Mưa lớn đang bao phủ toàn TP.HCM, dự báo còn mưa nhiều ngày tới - Ảnh 5.

Lượng mưa phổ biến chiều 30-8 dao động 40-55mm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Mưa lớn đang bao phủ toàn TP.HCM, dự báo còn mưa nhiều ngày tới - Ảnh 6.

Phía đông TP.HCM mưa trắng trời chiều 30-8 - Ảnh: LÊ PHAN

Mưa lớn đang bao phủ toàn TP.HCM, dự báo còn mưa nhiều ngày tới - Ảnh 7.

Dân quân, bộ đội di chuyển trong cơn mưa - Ảnh: CHÂU TUẤN

Mưa lớn đang bao phủ toàn TP.HCM, dự báo còn mưa nhiều ngày tới - Ảnh 8.

Mưa gây ngập một đoạn đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM, Đồng Nai xuất hiện mưa đá bất thường ở nhiều nơi TP.HCM, Đồng Nai xuất hiện mưa đá bất thường ở nhiều nơi

TTO - Tối 22-8, tại khu vực phía đông TP.HCM xuất hiện mưa đá. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa đá thời điểm này là bất thường.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên