13/07/2016 08:04 GMT+7

Mút tay, giảm dị ứng?

BS HUỲNH KHIÊM HUY, (Theo university of otago)
BS HUỲNH KHIÊM HUY, (Theo university of otago)

TTO - Trẻ không nên duy trì tật mút tay hoặc cắn móng tay vì ngoài yếu tố thẩm mỹ còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới đây lại cho rằng mút tay có thể giúp giảm nguy cơ dị ứng khi trẻ trưởng thành.

Theo đó, các nhà khoa học thuộc Đại học Otago (New Zealand) đã thống kê trên 1.000 trẻ về tỉ lệ mút tay hoặc cắn móng tay ở thời điểm 5 - 11 tuổi. Đồng thời thử nghiệm về khả năng bị dị ứng cũng được thực hiện trên những trẻ này ở thời điểm 13 tuổi và 32 tuổi.

Kết quả cho thấy khả năng mắc dị ứng giảm 1/3 ở những trẻ từng mút tay hoặc cắn móng tay lúc nhỏ.

Các nhà nghiên cứu nhận định rằng các vi khuẩn trên ngón tay vào cơ thể thông qua mút hoặc cắn móng tay có thể kích thích hệ miễn dịch cơ thể phản ứng chống lại tình trạng dị ứng.

BS HUỲNH KHIÊM HUY, (Theo university of otago)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mút tay Lăng kính