Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
Mỹ buộc tội Triều Tiên trực tiếp gây ra vụ mã độc WannaCry
TTO - Lần đầu tiên chính quyền Mỹ chính thức cáo buộc Triều Tiên “chịu trách nhiệm trực tiếp” về vụ tấn công bằng mã độc WannaCry hồi đầu năm nay.

Ông Tom Bossert, cố vấn An ninh Nội địa của Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS
Theo đài BBC (Anh), vụ tấn công bằng mã độc WannaCry đã tác động tới hơn 300.000 máy tính tại 150 quốc gia, gây thiệt hại hàng tỉ USD.
Trong trao đổi với báo Wall Street Journal (WSJ), ông Thomas Bossert, trợ lý của tổng thống Mỹ Donald Trump chuyên gia cố vấn về an ninh nội địa, đã trực tiếp buộc tội Triều Tiên đứng sau vụ tấn công.
Đây là lần đầu tiên Mỹ lên tiếng chính thức cáo buộc Triều Tiên gây ra vụ tấn công bằng mã độc WannaCry. Cũng theo ông Bossert, cáo buộc của ông với Triều Tiên trong vụ việc này là "có căn cứ".
Tháng 11 năm nay chính phủ Vương quốc Anh cho biết họ "không chắc lắm" về việc Triều Tiên đã gây ra vụ tấn công bằng mã độc WannaCry.

Những kẻ tấn công mã hóa thiết bị của người dùng, đòi tiền chuộc trong khoảng từ 300-600 USD bằng Bitcoin - Ảnh: EPA
Vụ tấn công bằng mã độc WannaCry xảy ra hồi tháng 5 năm nay khi một loạt máy tính dùng HĐH Windows bị mã độc này tấn công và mã hóa dữ liệu, sau đó những kẻ tấn công gửi yêu cầu đòi tiền chuộc bằng bitcoin.
Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) xác định quy mô vụ tấn công này là "chưa có tiền lệ".
Trong bài báo đăng tải trên WSJ, ông Bossert cho rằng Triều Tiên phải "chịu trách nhiệm" về vụ việc, đồng thời cho biết nước Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng "chiến lược gây áp lực tối đa" để ngăn ngừa việc Bình Nhưỡng có thể gây ra các vụ tấn công mạng khác.
Dự kiến Nhà Trắng sẽ phát đi một tuyên bố chính thức cáo buộc Bình Nhưỡng trong ngày 19-12 (giờ Mỹ) về vấn đề này.
Năm 2014 Mỹ từng cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào hãng phim Sony Pictures sau khi hãng phim này phát hành bộ phim với kịch bản ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
-
TTO - Chiều 22-1, trả lời báo chí tại buổi họp báo về Đại hội Đảng XIII, ông Mai Văn Chính - ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - cho biết việc có sửa Điều lệ Đảng hay không sẽ do Đại hội Đảng XIII quyết định.
-
TTO - Ngày 22-1, Trung Quốc thông qua luật lần đầu tiên cho phép lực lượng hải cảnh sử dụng vũ lực với tàu nước ngoài.
-
TTO - Toàn bộ đại biểu dự Đại hội và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt thời gian họp, tại các khách sạn, nhà khách gần Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Đại biểu không ăn, nghỉ bên ngoài hoặc nhà riêng.
-
TTO - Trước thông tin khách hàng khiếu nại vì không rút được tiền từ 3 sổ tiết kiệm trị giá 52 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) cho hay các sổ tiết kiệm trên là vật chứng vụ án.
-
TTO - Theo thông báo của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ ngày 22-1, tân cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đã điện đàm với các quan chức của Pháp, Đức, Vương quốc Anh và Nhật Bản.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận