12/02/2022 00:09 GMT+7

Mỹ giải ngân 7 tỉ USD của Afghanistan bị đóng băng

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh giải ngân 7 tỉ USD của chính quyền cũ ở Afghanistan bị đóng băng, tuy nhiên số tiền này sẽ được dùng để bồi thường cho các nạn nhân của khủng bố và hỗ trợ nhân đạo những người Afghanistan.

Mỹ giải ngân 7 tỉ USD của Afghanistan bị đóng băng - Ảnh 1.

Phụ nữ ở Kabul, Afghanistan xếp hàng chờ nhận cứu trợ ngày 28-10-2021 - Ảnh: REUTERS

Ngày 11-2, Nhà Trắng cho biết một nửa số tiền, tương đương 3,5 tỉ USD, sẽ được chuyển vào quỹ hỗ trợ nhân đạo "vì lợi ích của người dân Afghanistan và tương lai của Afghanistan". Chính quyền hiện tại ở Afghanistan sẽ không được quyền tiếp cận quỹ nói trên. 

Nửa còn lại sẽ dùng để bồi thường cho các nạn nhân khủng bố, bao gồm nạn nhân của vụ tấn công ngày 11-9. Những người này có thể khởi kiện để đòi bồi thường từ quỹ này.

Chính quyền Mỹ sẽ lập một quỹ bên thứ ba để quản lý số tiền. Chi tiết về việc chi số tiền này sẽ tiếp tục được đưa ra trong thời gian tới.

Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ nói việc này là "chưa từng thấy". "Các tài sản trị giá 7 tỉ USD này thuộc về một quốc gia có chính phủ mà chúng ta không công nhận. Tôi nghĩ chúng ta đang hành động một cách có trách nhiệm để đảm bảo rằng một phần số tiền đó được sử dụng vì lợi ích của người dân Afghanistan", quan chức này nói.

7 tỉ USD nói trên đã bị đóng băng tại Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sau khi chính quyền tiền nhiệm ở Kabul sụp đổ và lực lượng Taliban trở lại nắm quyền kiểm soát Afghanistan vào năm ngoái. Taliban khẳng định số tiền thuộc về lực lượng này.

Mỹ thời gian qua đã chịu áp lực phải giải ngân số tiền nhưng không công nhận chính quyền của Taliban.

Afghanistan cũng có nguồn quỹ khoảng 2 tỉ USD tại các nước khác như Anh, Đức, Thụy Sĩ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Hầu hết số tiền này cũng đang bị đóng băng. Các quan chức Mỹ cho biết đang thảo luận với các đồng minh về kế hoạch của các nước này để xử lý số tiền.

Taliban chi nửa tỉ Taliban chi nửa tỉ 'đô' trả lương công chức, kể cả phụ nữ

TTO - Chính quyền Taliban vừa phê duyệt kế hoạch ngân sách đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền với phần lớn dành để chi trả lương cho công chức - những người đã không nhận được đồng nào kể từ tháng 8 năm ngoái.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên