05/06/2019 11:51 GMT+7

Mỹ hạn chế công dân du lịch tới Cuba

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa ban hành lệnh cấm mới với người dân trong nước về việc đi lại tới Cuba, trong đó có lệnh cấm các chuyên cơ, du thuyền đến quốc đảo vùng Caribê.

Mỹ hạn chế công dân du lịch tới Cuba - Ảnh 1.

Ảnh (minh họa): CNN

Theo Đài CNN, lệnh cấm mới được chính quyền Mỹ ban bố ngày 4-6, đưa ra lệnh cấm với hầu hết các phương thức du lịch tới Cuba phổ biến nhất hiện nay của công dân Mỹ, trong đó có dạng thức các tour du lịch theo nhóm và các du thuyền.

Trong thông báo về lệnh cấm, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin dẫn lý do: vì Cuba "gây bất ổn" ở khu vực tây bán cầu, trong đó cáo buộc chính quyền Cuba ủng hộ chính phủ của Tổng thống Muduro của Venezuela.

Ông Mnuchin cho biết chính quyền Mỹ đã đưa ra quyết định mang tính chiến lược khi đảo ngược chính sách nới lỏng các lệnh trừng phạt và các hạn chế khác với chính quyền Cuba.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng cho rằng lệnh cấm mới sẽ "ngăn không cho những đồng đôla Mỹ rơi vào tay chính quyền Cuba, quân đội cũng như các cơ quan an ninh nước này".

Dù vậy, theo người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ, việc đi lại của các gia đình cũng như những dạng thức đi lại hợp pháp khác tới Cuba trên các chuyến bay thương mại vẫn diễn ra bình thường.

Ông Trump vẫn luôn bày tỏ quan điểm phản đối lập trường ủng hộ của chính quyền Cuba với Tổng thống Maduro. Tháng 4 năm nay, ông Trump từng đe sẽ áp đặt "một lệnh cấm vận toàn diện và đầy đủ" với Cuba nếu quân đội Cuba không chấm dứt việc ủng hộ ông Maduro.

Mặc dù việc người Mỹ tới du lịch ở Cuba không được chấp thuận hoàn toàn, nhưng trước nay nhiều người Mỹ vẫn có thể tới Cuba trong những tình huống cụ thể được phép, trong đó có việc tổ chức nhóm du lịch, du lịch bằng các du thuyền và tàu hành trình lớn, các tàu và chuyên cơ riêng.

Dưới thời cựu tổng thống Barack Obama, hoạt động du lịch của người Mỹ tới Cuba được mở cho các tour giáo dục, du lịch thương mại đường không và các tàu du lịch.

Cuba muốn đưa bác sĩ sang làm việc tại Việt Nam Cuba muốn đưa bác sĩ sang làm việc tại Việt Nam

TTO - TP.HCM sẽ là đơn vị tiên phong tiếp nhận các bác sĩ Cuba sang làm việc và Sở Y tế TP.HCM sẽ trở thành cầu nối đưa bác sĩ Cuba sang làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cuba Mỹ Venezuela