22/03/2012 14:37 GMT+7

Mỹ: Internet quan trọng hơn sex!

TƯỜNG VY (Theo BusinessWeek, Blomberg)
TƯỜNG VY (Theo BusinessWeek, Blomberg)

TTO - Thông tin gây ngạc nhiên này do Công ty tư vấn chiến lược BCG (Mỹ) - một trong những công ty tư vấn chiến lược uy tín nhất trên thế giới, đưa ra dựa trên kết quả một khảo sát gần đây.

fC6LI09A.jpgPhóng to
Nhiều người Mỹ nói họ sẵn sàng hi sinh các thói quen ưa thích để được truy cập Internet - Ảnh: ABC News

Theo đó, khi được hỏi nếu phải “hi sinh” điều gì trong một năm để được tiếp tục truy cập Internet, 77% người Mỹ nói họ sẽ từ bỏ thói quen ăn sôcôla, 73% nói sẽ bỏ bia rượu, 69% nói bỏ cà phê và 21% nói họ sẵn sàng không quan hệ tình dục trong 1 năm để được lướt net!

Vậy Internet đem lại lợi lộc gì? Khảo sát cho biết người Mỹ đánh giá cao Internet trong hoạt động tìm kiếm thông tin chung, email, truy cập ngân hàng điện tử và đầu tư trực tuyến.

Khảo sát nhằm tìm hiểu tác động của “nền kinh tế Internet” đối với Mỹ và các nền kinh tế toàn cầu.

WPTT5tpy.jpgPhóng to

21% dân Mỹ được khảo sát nói họ sẵn sàng không quan hệ tình dục trong 1 năm để được lướt net - Ảnh: Bloomberg

Hiện toàn cầu có khoảng 1,6 tỉ người dùng Internet và con số này dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2016, lên 3 tỉ người, tức gần một nửa dân số thế giới.

Ngày nay, Internet đóng góp 2,3 nghìn tỉ USD cho nền kinh tế toàn cầu và dự kiến sẽ tăng lên 4,2 nghìn tỉ USD trong khoảng bốn năm tới.

TƯỜNG VY (Theo BusinessWeek, Blomberg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên