20/04/2021 11:13 GMT+7

Mỹ khẳng định Nga triển khai nhiều quân đến Crimea hơn năm 2014

NGUYÊN HẠNH - ANH THƯ
NGUYÊN HẠNH - ANH THƯ

TTO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19-4 tuyên bố số lượng quân Nga được triển khai tại bán đảo Crimea, gần biên giới với Ukraine, đã tăng dần trong 2 tuần qua và vượt số lượng quân từng đóng tại đây vào năm 2014.

Mỹ khẳng định Nga triển khai nhiều quân đến Crimea hơn năm 2014 - Ảnh 1.

Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ, ông John Kirby - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Theo Đài NBC News, thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ, ông John Kirby, đã từ chối công bố số quân chính xác của Nga đang ở Crimea hiện tại. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hồi tuần trước cho biết khoảng 80.000 lính Nga đang đóng quân dọc biên giới giữa nước này và Nga, cùng 40.000 quân khác đóng tại Crimea.

Quân số gia tăng 

Vào ngày 19-4, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố con số đã lên đến hơn 100.000 quân tại khu vực biên giới trên. 

“Điều mà tôi có thể nói với các bạn, về tổng thể, là chúng tôi tiếp tục nhìn thấy binh lính vẫn được điều động tới đây. Điều này một lần nữa khiến chúng tôi lo lắng. Trong vòng hai tuần qua, chúng tôi tiếp tục nhìn thấy lực lượng (của Nga) tăng dần dọc biên giới với Ukraine ở khu vực Crimea mà Nga chiếm đóng”, ông Kirby tuyên bố.

Ngoài ra, vị thư ký báo chí này khẳng định số quân Nga điều động đến khu vực trên “chắc chắn lớn hơn” hồi năm 2014. “Chúng tôi kêu gọi Nga chủ động làm rõ ý định của họ. Chúng tôi không tin rằng việc củng cố lực lượng này có lợi cho sự an ninh và ổn định dọc biên giới với Ukraine, và chắc chắn không phải ở Crimea", ông Kirby nêu rõ. 

Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào nước này từ năm 2014. Kể từ đó, xung đột đã bùng nổ giữa Nga và Ukraine, cướp đi sinh mạng của khoảng 14.000 người.

Giới quan sát nhận định hiện chưa rõ liệu Nga chỉ đang phô trương sức mạnh, hay muốn khiêu khích Kiev lao vào một cuộc xung đột lớn.

Mỹ quan ngại Nga chặn tàu chiến nước ngoài ở Biển Đen

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19-4 nói nước này quan ngại sâu sắc trước kế hoạch chặn tàu chiến và tàu treo cờ nước ngoài hoạt động trong vùng lãnh hải Nga ở Biển Đen, cáo buộc ý định này của Nga ở Biển Đen là "sự leo thang vô cớ".

"Điều này cho thấy một sự leo thang vô cớ khác trong chiến dịch đang diễn ra của Matxcơva nhằm phá hoại và gây bất ổn cho Ukraine" - ông Ned Price, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, nói.

"Diễn biến này đặc biệt đáng lo ngại trong bối cảnh có các báo cáo đáng tin cậy về việc Nga tăng cường quân đội tại khu vực Crimea và gần biên giới Ukraine" - ông Price nói thêm.

Truyền thông Nga trước đó đưa tin Matxcơva có ý định cấm tàu chiến và tàu treo cờ nước ngoài tại một số khu vực thuộc lãnh hải Nga ở Biển Đen trong vòng 6 tháng để tập trận.

Hãng thông tấn RIA trích dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 24-4 đến 31-10. Một trong những khu vực bị ảnh hưởng nằm gần eo biển Kerch, nối Biển Đen với biển Azov và là cửa ngõ quan trọng trong tuyến đường thương mại ngũ cốc của khu vực.

Theo kênh NBC News, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi đầu tháng này tuyên bố Nga củng cố quân số ở biên giới với Ukraine để chuẩn bị cho các cuộc tập trận mới. Ông Shoigu cho biết các cuộc tập trận này nhằm đáp trả những động thái đe dọa từ phía Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo Hãng tin AFP, căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang trong những tuần gần đây, liên quan đến các cuộc giao tranh ngày càng tăng giữa quân ly khai và lực lượng quân đội của Chính phủ Kiev cũng như các diễn biến tại bán đảo Crimea.

Nga đã tập trung hơn 150.000 quân ở biên giới Ukraine và Crimea, nhiều nhất từ trước tới nay. NATO đã kêu gọi Nga xuống thang căng thẳng và rút quân khỏi biên giới với Ukraine.

Nga tập trung 150.000 quân ở biên giới Ukraine, Mỹ kêu gọi hàng không ‘thận trọng’ Nga tập trung 150.000 quân ở biên giới Ukraine, Mỹ kêu gọi hàng không ‘thận trọng’

TTO - Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu Josep Borrell ngày 19-4 cho biết Nga đang tập trung hơn 150.000 quân ở biên giới Ukraine và Crimea, nhiều nhất từ trước tới nay.

NGUYÊN HẠNH - ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên