07/06/2022 09:26 GMT+7

Báo cáo của Mỹ: cựu tổng thống Afghanistan không rời bỏ quê hương với ‘núi tiền’

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 6-6, báo cáo của Tổng thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan (SIGAR) - cơ quan giám sát chính phủ Mỹ - cho biết gần như chắc chắn không có khả năng cựu tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani rời Kabul với hàng triệu USD tiền mặt.

Báo cáo của Mỹ: cựu tổng thống Afghanistan không rời bỏ quê hương với ‘núi tiền’ - Ảnh 1.

Phụ nữ và trẻ em cố vào bên trong sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan ngày 16-8-2021 để rời khỏi đất nước - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, báo cáo của SIGAR sẽ được công bố ngày 7-6. Đây là báo cáo sơ bộ vì văn phòng vẫn đang chờ câu trả lời chính thức từ ông Ghani.

Thông tin về việc ông Ghani ôm một “núi tiền” rời Afghanistan khi Taliban tiến vào thủ đô ngày 15-8-2021 nắm chính quyền được tờ Politico công bố đầu tiên. Báo này dẫn nguồn từ các nhân chứng và quan chức có mặt trên trực thăng cùng ông Ghani khi họ rời cùng Dinh Tổng thống ở Kabul.

Trong những ngày sau đó, nhiều bài báo cho rằng ông Ghani và các quan chức khác đã mang theo số tiền lên tới 169 triệu USD biển thủ của Chính phủ Afghanistan.

Phía ông Ghani quyết liệt phủ nhận những thông tin này.

Báo cáo viết: "Mặc dù SIGAR xác nhận rằng có một số tiền mặt đã được lấy đi từ Dinh Tổng thống và chất lên những chiếc trực thăng, bằng chứng cho thấy con số này không vượt quá 1 triệu USD và chỉ tầm khoảng 500.000 USD".

Kết luận của báo cáo chủ yếu dựa trên thông tin từ các cuộc phỏng vấn với nhân chứng và quan chức liên quan. Tất cả đều nói rằng họ không thấy có dấu hiệu của một lượng tiền mặt lớn trên các máy bay trực thăng đã quá tải vì đầy kín người muốn rời khỏi Afghanistan.

"Với 169 triệu USD tiền mặt, nếu tất cả các tờ đều là đồng 100 USD (tờ tiền mệnh giá lớn nhất của Mỹ), xếp chồng lên nhau thì cũng tạo thành một khối dài 2,3 mét, rộng 1 mét, cao 1 mét. Khối này sẽ nặng gần 2 tấn", báo cáo của SIGAR cho biết.

Theo báo cáo, các nhân chứng đều xác nhận chỉ có "hành lý tối thiểu" trên trực thăng và máy bay không có hầm chứa hàng.

Một cựu quan chức cấp cao nói với SIGAR có một quan chức mang theo khoảng 200.000 USD, một quan chức khác mang 240.000 USD và những người khác có khoảng "5.000-10.000 USD trong túi... Không ai có hàng triệu USD".

Báo cáo viết: "Nếu đúng, tổng số tiền mặt trên ba chiếc trực thăng vào khoảng 500.000 USD, trong đó 440.000 USD thuộc về Chính phủ Afghanistan".

"SIGAR cũng xác định có các tình huống đáng ngờ, trong đó khoảng 5 triệu USD tiền mặt được cho là đã bị bỏ lại tại Dinh Tổng thống", báo cáo cho biết thêm.

Báo cáo viết không rõ số tiền này đến từ đâu hay để dùng cho mục đích gì, "nhưng nó được cho là đã được chia cho các thành viên của dịch vụ bảo vệ tổng thống sau khi các trực thăng khởi hành và trước khi Taliban chiếm được Dinh Tổng thống”.

Báo cáo cho biết dường như đã có "nhiều cơ hội và nỗ lực nhằm biển thủ tiền từ kho bạc của Chính phủ Afghanistan".

Tuy nhiên, SIGAR cho biết họ "không có đủ bằng chứng để xác định chắc chắn liệu hàng trăm triệu USD tiền mặt có bị các quan chức Afghanistan chuyển khỏi đất nước khi chính phủ sụp đổ”. Ngoài ra, cơ quan này không thể xác định liệu có khoản tiền nào là tiền của Mỹ hay không.

Mỹ lo ngại về bộ máy chính phủ lâm thời Afghanistan Mỹ lo ngại về bộ máy chính phủ lâm thời Afghanistan

TTO - Ngày 7-9, Mỹ bày tỏ lo ngại về nhân thân của một số thành viên Taliban trong nội các chính phủ lâm thời vừa công bố của Afghanistan, nói sẽ đánh giá Taliban qua hành động.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên