22/09/2021 23:48 GMT+7

Mỹ tặng thêm 500 triệu liều vắc xin và 370 triệu USD cho các chiến dịch tiêm chủng toàn cầu

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 22-9, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ ủng hộ thêm 500 triệu liều vắc xin của hãng Pfizer/BioNTech cho các nước trên thế giới, nâng tổng số vắc xin Mỹ viện trợ cho nước ngoài lên 1,1 tỉ liều.

Mỹ tặng thêm 500 triệu liều vắc xin và 370 triệu USD cho các chiến dịch tiêm chủng toàn cầu - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại phiên thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 21-9 - Ảnh: REUTERS

Tuyên bố được đưa ra trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh về COVID-19 diễn ra bên lề kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang diễn ra tại Mỹ.  

Ngoài ra, để giúp toàn cầu được tiêm vắc xin COVID-19, ông cũng cam kết sẽ hỗ trợ 370 triệu USD cho các chiến dịch tiêm chủng. Dự kiến, vào thời điểm này năm 2022, toàn bộ số vắc xin Mỹ đặt mua tặng cho các nước sẽ được gửi đi và khi đó, khoảng 70% dân số thế giới sẽ được tiêm chủng.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ khẳng định đây là một cam kết lớn của Mỹ với toàn cầu. Thực tế cứ mỗi liều vắc xin được tiêm tại Mỹ thì nước này đã viện trợ 3 liều cho các nước khác. 

Hãng Pfizer cho biết từ tháng 8-2021, 500 triệu liều vắc xin Chính phủ Mỹ đặt mua trước đó đã được chuyển đến các nước trên thế giới.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Mỹ Biden kêu gọi tập trung vào 3 mục tiêu chính: tăng nguồn cung vắc xin, tăng nguồn cung oxy để cứu thêm được nhiều bệnh nhân, tăng khả năng xét nghiệm, thuốc và trị liệu và cải thiện khả năng sẵn sàng ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Ông Biden cho biết sẽ triển khai quan hệ đối tác EU - Mỹ về tiêm vắc xin COVID-19 để phối hợp chặt chẽ với nhau hơn.

Cho đến nay, Mỹ là quốc gia tài trợ nhiều vắc xin COVID-19 nhất cho thế giới, và đã gửi 160 triệu liều đến 100 quốc gia. 

Nhiều nước phát triển đã đạt tỉ lệ tiêm vắc xin cao hoặc đã sở hữu đủ lượng vắc xin cho toàn bộ dân số, thậm chí còn tính tới việc tiêm vắc xin cho trẻ em, tiêm mũi bổ sung thứ 3, thứ 4. Trong khi đó, chỉ 3,6% dân số từ 18 tuổi trở lên ở châu Phi đã được tiêm vắc xin.

Việt Nam là 1 trong 7 nước Mỹ tặng nhiều vắc xin nhất Việt Nam là 1 trong 7 nước Mỹ tặng nhiều vắc xin nhất

TTO - Theo Nhà Trắng, những quốc gia Mỹ tặng nhiều vắc xin COVID-19 nhất tới nay là Indonesia (8 triệu liều), Philippines (6.239.000), Colombia (6 triệu), Nam Phi (5.660.000), Bangladesh (5,5 triệu), Pakistan (5,5 triệu), và Việt Nam (5 triệu).

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên