Thứ 7, ngày 8 tháng 5 năm 2021
Mỹ tìm cách ngăn Trung Quốc thống trị ngành chip bán dẫn
TTO - Ủy ban An ninh quốc gia Mỹ về trí tuệ nhân tạo (NSCAI) đề xuất Quốc hội siết chặt xuất khẩu công nghệ trong lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn nhằm ngăn Trung Quốc thống trị lĩnh vực này.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cầm một con chip bán dẫn khi phát biểu ngày 24-2, trước khi ký sắc lệnh yêu cầu xây dựng chuỗi cung ứng mới - Ảnh: REUTERS
NSCAI, do cựu chủ tịch Google Eric Schmidt đứng đầu, cho rằng Washington cần hạn chế Trung Quốc mua sắm các thiết bị sản xuất cần thiết để tạo ra các chip điện toán hiện đại. Những loại chip này thường được sử dụng trong các công nghệ giám sát như nhận dạng khuôn mặt.
"Trung Quốc đang tích cực nỗ lực để thúc đẩy chủ nghĩa độc tài trên toàn thế giới. Bán dẫn cũng vậy", Hãng tin Reuters ngày 2-3 dẫn lời một quan chức NSCAI nói.
Phần lớn thiết bị sản xuất chip từ các công ty Mỹ như Applied Materials Inc và Lam Research Corp vốn đã chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Washington. Nhưng nhiều phần quan trọng cũng từ các công ty như Nikon Corp và Canon Inc ở Nhật Bản và ASML Holding ở Hà Lan. Báo cáo của NSCAI đề xuất Mỹ phối hợp với các quốc gia này để ngăn xuất khẩu các công cụ sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc.
Theo ủy ban này, Mỹ nên chính thức hóa chính sách dài hạn nhằm đảm bảo ngành bán dẫn của Trung Quốc đi sau Mỹ 2 thế hệ.
Ngoài các bước để bảo vệ công nghệ sản xuất chip trong nước và các nước đồng minh, báo cáo của NSCAI cũng khuyến nghị các biện pháp thúc đẩy sản xuất bán dẫn ở Mỹ sau nhiều năm phụ thuộc vào Đài Loan và Hàn Quốc.
Cơ quan này đề xuất trợ cấp và tài trợ 35 tỉ USD cho các nhà máy sản xuất chip và nghiên cứu, cũng như các biện pháp tín dụng thuế đầu tư nhằm thúc đẩy việc xây dựng nhà máy sản xuất chip ở Mỹ.
"Chiến lược 'bảo vệ' số 1 của Mỹ sẽ nhanh hơn" so với ngành công nghiệp chip của Trung Quốc, quan chức NSCAI cho biết.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cam kết khoản hỗ trợ 37 tỉ USD cho ngành sản xuất chip và sẽ bắt tay cùng các đồng minh xây dựng một chuỗi cung ứng công nghệ mới "không có Trung Quốc".
Trên thực tế, Mỹ đã bắt đầu "tiếp thị" ý tưởng từ mùa thu năm 2020 đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và vùng lãnh thổ Đài Loan.
-
TTO - Bản tin sáng 8-5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 15 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều ghi nhận trong nước tại Hà Nội 1 ca và tại Bắc Ninh 14 ca. Tổng số ca mắc của Việt Nam đến nay là 3.152.
-
TTO - Nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết các hãng bay (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco và Bamboo Airways) tiếp tục tăng phí quản trị hệ thống lên đến 100.000 đồng/chặng bay.
-
TTO - Nữ nhân viên y tế 35 tuổi ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu, An Giang đã tử vong hôm nay 7-5, sau tiêm vắc xin AstraZeneca, lý do được cho là sốc phản vệ trên nền cơ địa dị ứng thuốc giảm đau kháng viêm.
-
TTO - Chiều 7-5, đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết bộ này đang xác minh thông tin các kiện hàng ghi “Bộ trưởng Bộ GTVT” gửi tới sân bay Tân Sơn Nhất.
-
TTO - Tới khoảng 21 giờ 30 tối 7-5, thi thể 8 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở hẻm 47 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP.HCM đã được xe cứu thương đưa về trung tâm pháp y.



Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận