17/11/2018 17:34 GMT+7

Myanmar có 6 cầu thủ U19 từng đánh bại Công Phượng, Xuân Trường

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Đội tuyển Myanmar sẽ đối đầu tuyển VN ngày 20-11 tới ở AFF Cup 2018 với 6 cầu thủ từng chinh chiến ở U20 World Cup 2015. Đây là lứa cầu thủ từng đánh bại U19 VN có Xuân Trường, Công Phượng...nên CĐV Myanmar rất tự tin trước cuộc đối đầu này

Myanmar có 6 cầu thủ U19 từng đánh bại Công Phượng, Xuân Trường - Ảnh 1.

Aung Thu là cầu thủ nổi tiếng nhất của tuyển Myanmar tại AFF Cup 2018 - Ảnh: TRUEID

Trong những lần gặp nhau đó, thất bại đáng quên nhất của lứa Công Phượng, Xuân Trường có lẽ là ở trận chung kết Giải Hassanal Bolkiah tại Brunei năm 2014. Ở trận này, U19 Việt Nam để thua Myanmar 2-3 trong cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục và lặng lẽ nhìn đối thủ nâng cao chức vô địch. 

Người ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho U19 Myanmar là tiền đạo Aung Thu – cầu thủ được chờ đợi nhất của Myanmar ở AFF Cup 2018.

Hơn hai tuần sau, Công Phượng, Xuân Trường... tái ngộ U19 Myanmar tại bán kết Giải U19 Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình. Lần này, U19 Việt Nam đòi nợ thành công khi giành chiến thắng thuyết phục 4-1.

Sau giải đấu này, lứa U19 Việt Nam và lứa U19 Myanmar có những số phận rất khác nhau... U19 Việt Nam bị loại khỏi vòng bảng Giải U19 châu Á 2014, còn Myanmar lọt vào bán kết và giành vé dự World Cup U20 thế giới năm 2015. 

Tuy nhiên sau đó, lứa U19 dự World Cup của Myanmar không gặt hái thành công nào đáng kể. Ngược lại, lứa U19 Việt Nam trở thành nòng cốt trong chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam năm 2018.

Ở Giải U23 châu Á 2016, U23 Myanmar với không ít các cầu thủ U19 từng dự World Cup gây thất vọng khi không thể giành vé dự vòng chung kết. 

U23 Myanmar kết thúc vòng loại bảng F với thất bại nặng nề 1-5 trước Úc. Trận thua thảm hại này khiến Myanmar dù giành vị trí nhì bảng nhưng không có cơ hội cạnh tranh vé dự vòng chung kết.

Năm đó, U23 Việt Nam với nhiều cầu thủ thuộc lứa U19 đã đoạt vé dự vòng chung kết trước khi dừng bước ở vòng bảng.

Myanmar có 6 cầu thủ U19 từng đánh bại Công Phượng, Xuân Trường - Ảnh 2.

Xuân Trường từng nhiều lần đối mặt với các tuyển thủ U19 Myanmar - Ảnh: SĨ HUYÊN

Đến Giải U23 châu Á 2018, Myanmar tiếp tục gây thất vọng khi không thể vượt qua vòng loại. Myanmar tổ chức vòng loại bảng F và một lần nữa thất bại đậm 0-3 trước Úc ở lượt trận cuối cùng. 

Trong khi đó, U23 Việt Nam đã vào đến chung kết Giải U23 châu Á tại Trung Quốc. Kế đến, lứa U19 với Xuân Trường, Công Phượng... tiếp tục góp mặt trong chiến tích lọt vào bán kết Asiad của đội tuyển Olympic VN.

Sau 4 năm phát triển và được đầu tư, lứa U19 từng dự World Cup của Myanmar chỉ còn lại 6 cái tên nằm trong danh sách dự AFF Cup 2018 là 2 hậu vệ Nanda Kyaw, Ye Yint Aung; 3 tiền vệ Yan Naing Oo, Maung Maung Soe, Maung Maung Lwin và tiền đạo Aung Thu.

Trong đó, sự nghiệp của 5 cầu thủ Nanda Kyaw, Ye Yint Aung, Yan Naing Oo, Maung Maung Soe và Maung Maung Lwin không có bước đột phá do họ chỉ thi đấu cho các CLB trong nước.

Cầu thủ thành công và nổi tiếng nhất của U19 Myanmar năm 2014 có lẽ tiền đạo Aung Thu. Aung Thu đã xuất ngoại sang Thái Lan khoác áo cho CLB Police Tero ở Thái League vào năm 2017 theo bản hợp đồng cho mượn từ đội bóng chủ quản Yadanarbon.

Sau khi gia nhập Thái League, Aung Thu đã gây ấn tượng mạnh khi thi đấu vô cùng xuất sắc, ghi 11 bàn thắng sau 28 lần ra sân cho Police Tero.

Trong khi đó, ở tuyển VN hiện tại có đến 8 cái tên từng dự Giải U19 châu Á 2014. Trong đó, Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng là những trụ cột không thể thay thế.

Cổ động viên Myanmar Cổ động viên Myanmar 'nổ' vang trời trước trận gặp tuyển Việt Nam

TTO - HLV người Đức Antoine Hey tuyên bố Myanmar đã sẵn sàng cho trận đấu quyết định với Việt Nam trên sân nhà Thuwunna ngày 20-11, sau khi đội bóng của ông lần thứ hai có được chiến thắng ngược.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên