03/03/2021 17:03 GMT+7

Myanmar: Tiếp tục nổ súng vào người biểu tình, 9 người thiệt mạng

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Hãng tin Reuters cho biết 9 người bị chết trong cuộc biểu tình hôm nay 3-3 ở Myanmar. Một số nhân chứng nói lực lượng an ninh đã bắn đạn thật.

Myanmar: Tiếp tục nổ súng vào người biểu tình, 9 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Người biểu tình nằm rạp xuống đất khi lực lượng an ninh nổ súng để giải tán đám đông ở Mandalay, Myanmar ngày 3-3 - Ảnh: REUTERS

Theo nhân chứng và truyền thông, 2 người chết trong các cuộc đụng độ ở thành phố Mandalay và 1 người chết khi cảnh sát nổ súng ở thành phố Yangon. Hãng tin AFP cũng dẫn lời một bác sĩ ở Mandalay xác nhận 2 người chết ở Mandalay bị bắn vào ngực và đầu.

Tờ Monywa Gazette đưa tin cảnh sát nổ súng ở thành phố Monywa ở khu vực Sagaing làm 5 người thiệt mạng. "Chúng tôi đang xử lý thi thể và liên lạc với gia đình của họ", nhân viên cứu hộ Myo Min Tun nói với Hãng tin AFP.

Tại thành phố Myingyan, nhà hoạt động Moe Myint Hein, 25 tuổi, cho biết một người bị bắt chết. "Họ bắn vào chúng tôi bằng đạn thật. Người chết là một thiếu niên còn trẻ, cậu ấy bị bắn vào đầu", Moe Myint Hein nói.

Kể từ sau cuộc đảo chính ngày 1-2, đã có ít nhất 30 người chết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar. Ngoài ra, lực lượng an ninh cũng bắt giữ hàng trăm người.

Bạo lực tiếp tục bùng nổ một ngày sau khi ngoại trưởng các nước Đông Nam Á kêu gọi Myanmar kiềm chế tình hình.

Trước đó, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã không thể đạt được bước tiến mới trong vấn đề Myanmar sau cuộc họp trực tuyến giữa 10 bộ trưởng ngoại giao chiều tối 2-3.

Tất cả 10 nước thành viên ASEAN đồng lòng kêu gọi Myanmar kiềm chế. 4 nước Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore kêu gọi chính quyền quân sự Myanmar thả các lãnh đạo bị bắt giữ, trong đó có cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi.

"Chúng tôi khẳng định ASEAN sẵn sàng hỗ trợ Myanmar theo cách tích cực, hòa bình và mang tính xây dựng" - đại diện Brunei, nước đang nắm cương vị chủ tịch luân phiên ASEAN, tuyên bố.

Truyền thông Myanmar ngày 3-3 cũng đưa tin Ngoại trưởng Wunna Maung Lwin do quân đội chỉ định đã tham gia cuộc họp của ASEAN để "trao đổi góc nhìn về các vấn đề trong khu vực và thế giới", nhưng không nhắc đến mục đích của cuộc gặp.

Đức Giáo hoàng Francis ngày 3-3 lên tiếng bày tỏ hi vọng người dân Myanmar sẽ không bị "bóp nghẹt bởi bạo lực". Trong phát biểu tại Vatican, giáo hoàng cũng lặp lại lời kêu gọi phóng thích các tù nhân chính trị ở quốc gia Đông Nam Á này.

Tổng thống Myanmar bị cáo buộc Tổng thống Myanmar bị cáo buộc 'vi hiến', 'vi phạm phòng chống dịch'

TTO - Tổng thống Myanmar Win Myint hiện đang bị quân đội giam giữ, vừa đối mặt với hai cáo buộc mới gồm tội vi hiến, có thể chịu mức phạt lên tới 3 năm tù giam.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên