26/04/2022 07:33 GMT+7

Năm 2021 có 73 cảnh sát Mỹ thiệt mạng, cứ 5 ngày 1 cảnh sát bị giết

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) - ông Christopher Wray, trong bối cảnh tội phạm bạo lực gia tăng trên khắp nước Mỹ, số vụ giết cảnh sát Mỹ đã tăng gần 60% trong năm 2021.

Năm 2021 có 73 cảnh sát Mỹ thiệt mạng, cứ 5 ngày 1 cảnh sát bị giết - Ảnh 1.

Tang lễ của Wilbert Mora, một cảnh sát ở New York, Mỹ, bị một nghi phạm giết vào tháng 1-2022 - Ảnh: GETTY IMAGES

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes trên Đài CBS News, ông Wray cho biết có 73 cảnh sát Mỹ bị thiệt mạng khi thi hành công vụ trong năm 2021.

Theo ông Wray, tình trạng bạo lực chống trả cảnh sát là một "hiện tượng không được chú ý đầy đủ".

Ông cho biết, trung bình cứ 5 ngày lại có 1 cảnh sát bị giết và có khoảng 1.000 người bị cảnh sát giết mỗi năm ở Mỹ. Trong số này, có một tỉ lệ nhỏ các trường hợp dẫn đến cáo buộc hình sự.

Ông Wray cho rằng các vụ bạo lực chống lại cảnh sát "gắn với vấn đề tội phạm bạo lực nói chung". Tuy nhiên, nhà chức trách tin rằng nhiều cảnh sát là mục tiêu của tội phạm và họ "bị phục kích hoặc bị bắn khi đi tuần tra".

Tuy vậy, ông Wray không làm rõ có bao nhiêu trong số 73 cảnh sát tử vong trong năm 2021 là mục tiêu tấn công của tội phạm.

Ngoài ra, các vụ giết người nói chung trên toàn nước Mỹ cũng tăng đáng kể kể từ năm 2019.

Năm 2020, dữ liệu của FBI ước tính các vụ giết người ở Mỹ tăng 29% so với năm 2019.

Tính theo bình quân đầu người, có 6.5 vụ giết người trong 100.000 dân trong năm này. Con số này cho thấy dịch COVID-19 không làm giảm số vụ giết người ở Mỹ.

Tàng trữ ma túy, chống trả quyết liệt khi bị cảnh sát vây bắt Tàng trữ ma túy, chống trả quyết liệt khi bị cảnh sát vây bắt

TTO - Trong nhà đang tàng trữ ma túy, mã tấu, súng tự chế và khi bị vây bắt Tân đã chống trả quyết liệt nhưng cảnh sát được người dân hỗ trợ bắt giữ.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên