23/12/2019 16:04 GMT+7

Nạn nhân tự sát tại Bệnh viện Trưng Vương bằng súng K59

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI
SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI

TTO - Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, ông D. tự sát bằng súng K59 tại khoa cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) vào tối 22-12.

Nạn nhân tự sát tại Bệnh viện Trưng Vương bằng súng K59 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tại bệnh viện tối 22-12 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 23-12, Công an quận 10 (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ việc một bệnh nhân tự tử bằng súng tại Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM).

Thông tin ban đầu, vào tối 22-12, Công an phường 14 (Q.10) tiếp nhận tin báo của bệnh viện Trưng Vương về việc xảy ra một vụ tự tử bằng súng tại khoa cấp cứu của bệnh viện. 

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân tên D. (41 tuổi, làm nghề kinh doanh bất động sản). Vào tối 22-12, ông D. đi vào khoa cấp cứu và lấy khẩu súng K59 trong túi ra tự bắn vào đầu (khả năng do trầm cảm).

Video lực lượng chức năng tại bệnh viện tối 22-12 - Video: TTO

Tại buổi họp báo sáng 23-12, ông Lê Thanh Chiến - giám đốc Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) - thông tin chính thức vụ bệnh nhân D. nổ súng tự sát tại khoa cấp cứu của bệnh viện.

Trước đó, khoảng 21h ngày 21-12, bệnh nhân nhập viện tại khoa cấp cứu của bệnh viện vì uống một loại thuốc an thần để tự tử. Bệnh nhân được cấp cứu, sau đó chuyển khoa nhiễm và chuyển khoa điều trị theo yêu cầu. Sau đó, bệnh nhân có ý định nhảy lầu tự tử và được phát hiện ứng cứu. Người nhà xin xuất viện vào trưa 22-12.

Đến 19h42 cùng ngày, bệnh nhân đến khoa cấp cứu trong tình trạng kích động và được bác sĩ khoa cấp cứu thăm khám. Trong lúc khám bệnh, bất ngờ bệnh nhân rút súng tự bắn vào đầu. Ngay khi sự việc xảy ra, các y, bác sĩ trực cấp cứu đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ nội viện (phối hợp, hỗ trợ khẩn cấp giữa các khoa trong bệnh viện), đồng thời báo công an địa phương phối hợp xử lý. Bệnh nhân được hồi sức tích cực tại khoa hồi sức tích cực - chống độc.

Bệnh nhân hôn mê và được thông khí bằng máy giúp thở, tình trạng nguy kịch và đã tử vong vào lúc 3h30 ngày 23-12. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vết thương xuyên sọ vùng thái dương do "hỏa khí" và "tự ý" gây ra.

Các bác sĩ cũng cho biết bệnh nhân trầm cảm trước đó. Bệnh viện đã báo cáo nhanh đến ban giám đốc Sở Y tế TP.HCM biết và chỉ đạo.

Ông Chiến cho hay bệnh nhân rút súng quá bất ngờ nên các y, bác sĩ không kịp ứng cứu. Đây là lần đầu tiên tại bệnh viện xảy ra vụ việc này.

Bệnh nhân nghi nổ súng tự sát tại Bệnh viện Trưng Vương Bệnh nhân nghi nổ súng tự sát tại Bệnh viện Trưng Vương

TTO - Khoảng 20h tối 22-12, Công an quận 10 (TP.HCM) đang khám nghiệm hiện trường vụ việc nghi là bệnh nhân nổ súng tự sát tại khoa cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương.

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên