26/03/2021 10:50 GMT+7

Nắng nóng kéo dài thêm 3 ngày rồi ‘nhường chỗ’ cho mưa trái mùa

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Theo ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nắng nóng sẽ còn duy trì ở miền Nam thêm vài ngày nữa trước khi hạ nhiệt.

Nắng nóng kéo dài thêm 3 ngày rồi ‘nhường chỗ’ cho mưa trái mùa - Ảnh 1.

Những cơn mưa trái mùa xuất hiện dày hơn vào cuối tháng 3 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trong chiều tối 26-3, có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, mưa tập trung ở các tỉnh ven biên giới phía tây.

Trong khi đó, thời tiết ban ngày trời mây thay đổi, nắng nóng vẫn còn xảy ra trên diện rộng ở miền Đông Nam Bộ và cục bộ ở miền Tây. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C tại các tỉnh Đông Nam Bộ và từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C tại các tỉnh miền Tây.

Trong 2-7 ngày tới không khí lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông. Khoảng ngày 28 đến 29-3 áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng sang phía đông.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Bắc Trung Bộ hoạt động ổn định, sau đó khoảng ngày 29 đến 30-3 hạ trục về phía nam qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ. Đồng thời, nhiễu động gió đông trên cao hình thành và ảnh hưởng tới khu vực Nam Bộ từ ngày 30 đến 1-4.

Những yếu tố trên làm thời tiết Nam Bộ phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, nắng nóng. Từ sau ngày 28-3, nắng nóng bắt đầu hạ nhiệt, mưa xuất hiện nhiều vào ngày 27-3 và từ ngày 30-3 đến 1-4.

Mưa trái mùa xuất hiện 1/3 diện tích miền Nam, TP.HCM có mưa Mưa trái mùa xuất hiện 1/3 diện tích miền Nam, TP.HCM có mưa

TTO - Áp thấp nóng suy yếu, mây đối lưu phát triển gây ra mưa trái mùa tại các tỉnh miền Nam từ đêm 19-3 và sáng sớm 20-3, dự báo hôm nay miền Nam vẫn có mưa rào tại nhiều nơi.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên