30/11/2019 19:29 GMT+7

Ném đồ đạc xuống đất từ trên nhà lầu cao, lãnh án 1 năm tù

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Trung Quốc vừa mới áp dụng hình phạt nặng với hành vi ném đồ qua cửa sổ nhà cao tầng. Một người ở Thượng Hải đã bị kết án tù vì hành vi đe dọa sự an toàn của người khác.

Ném đồ đạc xuống đất từ trên nhà lầu cao, lãnh án 1 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo đã bị kết án 1 năm tù vì hành vi gây nguy hiểm cho người khác - Ảnh chụp màn hình Sohu

Trang China Daily ngày 30-11 đưa tin một người đàn ông ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc vừa bị một tòa án địa phương tuyên 1 năm tù vì cố ý ném đồ đạc ra cửa sổ ở tầng 14, gây nguy hiểm cho người khác.

Đây là trường hợp đầu tiên bị phạt tù vì ném đồ đạc ra cửa sổ nhà cao tầng ở Thượng Hải, kể từ khi Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc công bố một văn bản quy phạm pháp luật quốc gia liên quan hôm 14-11.

Văn bản nêu rõ hình phạt sẽ được áp dụng hà khắc hơn đối với những trường hợp có hành vi ném đồ đạc ra cửa sổ như vậy. Hành vi này được xem là tội gây nguy hiểm cho an ninh công cộng.

Trong trường hợp người đàn ông bị phạt tù ở Thượng Hải, người này - được xác định có họ Tưởng (Jiang) - đã xông vào căn hộ của cha mẹ ông ở tầng 14 tại quận Mẫn Hàng sau một cuộc cãi vã trong gia đình. Sau đó, ông ném nhiều đồ vật ra cửa sổ, trong đó có điện thoại di động, máy tính bảng và dao gọt trái cây.

Các đồ vật này sau đó rơi lên 3 chiếc ôtô đang đỗ bên dưới, gây tổng thiệt hại khoảng 4.000 nhân dân tệ (569 USD). Người đàn ông này đã gọi điện cho cảnh sát và thừa nhận hành vi của mình.

Tòa án nói rằng mặc dù không gây thương tích nghiêm trọng cho người khác hay thiệt hại tài sản quá lớn, hành vi của ông Tưởng đã đe dọa tới sự an toàn của người khác. Vì bị cáo tự báo cảnh sát để thú nhận, nên hình phạt đã được giảm nhẹ. Ông ta bị kết án 1 năm tù vào ngày 29-11.

Trước đó, các vụ ném đồ đạc ra cửa sổ nhà cao tầng được giải quyết thông qua các dàn xếp nếu hành động này chỉ gây thiệt hại về tài sản. Còn các vụ gây thương tích hoặc chết người đôi khi bị khởi tố theo luật về xử lý các hành vi cẩu thả.

"Văn bản được tòa án tối cao Trung Quốc công bố đã tăng hình phạt đối với các hành vi tương tự, răn đe về khả năng nhận các cáo buộc hình sự và hướng dẫn về mức phạt đối với các vụ việc tương tự trong tương lai" - một thành viên cấp cao tại Viện kiểm sát nhân dân quận Mẫn Hàng cho biết.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên khắp Trung Quốc, các tòa án nước này phải giải quyết ngày càng nhiều vụ tương tự.

Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết các tòa án nước này đã xử lý hơn 1.200 vụ án dân sự liên quan tới việc đồ đạc rơi từ các tòa nhà cao tầng trong giai đoạn 2016 - 2018. 30% trong số các vụ này đã gây thương tích.

Bắt đường dây đưa lậu 540 tấn thịt vào Trung Quốc Bắt đường dây đưa lậu 540 tấn thịt vào Trung Quốc

TTO - Hải quan Hong Kong vừa thu giữ 540 tấn thịt và lòng bò đông lạnh trị giá 50 triệu đôla Hong Kong (6,4 triệu USD) được bọn buôn lậu vận chuyển vào Trung Quốc, trong vụ thu giữ thịt lậu lớn nhất thập kỷ qua ở đặc khu này.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên