03/04/2019 12:11 GMT+7

Nga chuyển giao công nghệ gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Phía Nga đã đồng ý chuyển giao công nghệ và phối hợp pha chế dung dịch đặc biệt tại Việt Nam. Từ thành công đó, năm 2018 Việt Nam tiếp tục hợp tác xây dựng cơ sở kỹ thuật và sản xuất thành công bộ quần áo đặc biệt cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nga chuyển giao công nghệ gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, chính ủy Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại buổi họp báo quí 1 của Bộ Quốc phòng sáng 3-4 - Ảnh: Đ.BÌNH

Thông tin này được thiếu tướng Cao Đình Kiếm, chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho biết tại buổi họp báo quí 1 của Bộ Quốc phòng, sáng 3-4.

Tướng Kiếm cho biết thành công lớn nhất và xuyên suốt 50 năm qua là dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hoàn thành xuất sắc và đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ đã học tập, nghiên cứu, làm chủ hoàn toàn công nghệ giữ gìn thi hài Bác

Theo ông Kiếm, việc bảo quản thi hài Bác Hồ là nhiệm vụ mới chưa có tiền lệ, điều kiện Việt Nam nhiệt đới gió mùa nóng lạnh thất thường. 

Các công trình nghiên cứu việc gìn giữ thi hài do Việt Nam nghiên cứu thiết kế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

"Thời gian đầu, các chuyên gia Liên Xô (cũ) trực tiếp "làm thuốc", chế dung dịch bảo quản rất bí mật không để chúng ta tiếp xúc. Sau khi bạn làm xong, việc thu dọn vệ sinh giao cho Việt Nam, tận dụng bông gạc, tận dụng dung dịch còn lại để nghiên cứu. Quá trình quan sát trực tiếp, chúng ta đã tiếp thu, học hỏi, kể cả động tác cụ thể", ông Kiếm nói. 

Chính ủy Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Hồ Chủ tịch cho biết từ năm 1975 đến nay đã có gần 60 triệu lượt khách, trong đó có hơn 9 triệu lượt khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0