12/09/2021 06:31 GMT+7

Nga dùng robot chiến đấu trong tập trận cùng Belarus

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Nga đã sử dụng các robot chiến đấu và phương tiện chiến thuật mới trong ngày thứ hai của giai đoạn chính của cuộc tập trận quân sự lớn cùng Belarus.

Nga dùng robot chiến đấu trong tập trận cùng Belarus - Ảnh 1.

Ngày khai mạc "trò chơi chiến tranh" Zapad-2021 giữa Nga và Belarus vào ngày 10-9 - Ảnh: REUTERS

Ngày 11-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã sử dụng robot chiến đấu Platform-M, được điều khiển từ xa và trang bị súng phóng lựu và súng máy.

Theo Hãng tin Reuters, phía Nga cũng sử dụng phương tiện chiến thuật Sarmat-2 trong cuộc tập trận này.

Phía truyền thông Nga đưa tin đây là lần đầu tiên các công nghệ trên được Nga đưa vào sử dụng.

"Trò chơi chiến tranh" Zapad-2021 sẽ diễn ra cho đến thứ năm tới ở sườn phía tây của Nga và Belarus, bao gồm các địa điểm gần với biên giới của Liên minh châu Âu.

Ukraine và một số nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bày tỏ lo ngại về Zapad-2021.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ việc Zapad-2021 diễn ra nhằm chống lại bất kỳ thế lực nước ngoài nào.

Ông Putin cũng khẳng định việc tổ chức cuộc tập trận này là hợp lý, trong bối cảnh NATO gia tăng hoạt động gần biên giới của Nga và các đồng minh của họ.

Trong khi đó, Ukraine, Ba Lan và Lithuania lại cho rằng việc tổ chức các cuộc tập trận lớn như vậy gần biên giới có nguy cơ là những động thái khiêu khích.

"Mục tiêu của Nga có thể không phải là chiếm đóng chúng tôi - họ không muốn giành quyền kiểm soát thông qua chiếm đóng, nhưng họ thích sự bất ổn và ảnh hưởng thông qua sự bất ổn", kênh tin tức BNS dẫn lời ông Martin Herem, chỉ huy Lực lượng phòng vệ Estonia, vào ngày 10-9.

Theo Reuters, các cuộc tập trận giữa Nga và Belarus được tổ chức định kỳ bốn năm một lần. Nga coi Belarus là vùng đệm quan trọng về mặt chiến lược ở phía tây.

Dù vậy, cuộc tập trận năm nay được coi là tín hiệu đặc biệt về sự ủng hộ của Nga đối với Belarus và nhà lãnh đạo Alexander Lukashenko của nước này.

Ông Lukashenko đã bị phương Tây tẩy chay vì cáo buộc đàn áp các quan điểm bất đồng.

Bộ trưởng Nga thiệt mạng khi cứu người rơi xuống nước Bộ trưởng Nga thiệt mạng khi cứu người rơi xuống nước

TTO - Theo báo Moscow Times ngày 8-9, Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Yevgeny Zinichev đã qua đời trong một cuộc tập trận quân sự chiến lược ở Bắc Cực.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên