28/09/2022 11:30 GMT+7

Ngành điện miền Trung căng mình khôi phục lại lưới điện ngay sau bão tan

NGỌC THẠCH - ĐĂNG NAM
NGỌC THẠCH - ĐĂNG NAM

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), tính đến 9h sáng nay (28-9), các đơn vị trong Tổng công ty đã khôi phục cấp điện trở lại cho gần 20% số khách hàng bị mất điện do bão Noru.

Ngành điện miền Trung căng mình khôi phục lại lưới điện ngay sau bão tan - Ảnh 1.

Nhiều cây xanh đã đổ ngã ngay sau khi bão đổ bộ vào đất liền, gây gián đoạn việc cấp điện trên nhiều khu vực ở TP Đà Nẵng. Trong ảnh là công nhân điện lực đang tổ chức dọn dẹp để cấp điện trở lại - Ảnh: NGỌC THẠCH

Theo đó, bão Noru sau khi đổ bộ vào đất liền đã làm gần 1,5 triệu khách hàng (chiếm 32,1%) trong toàn EVNCPC mất điện. Đặc biệt, một số huyện như Lý Sơn (Quảng Ngãi), A Lưới, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) bị mất điện hoàn toàn.

Ngành điện miền Trung căng mình khôi phục lại lưới điện ngay sau bão tan - Ảnh 2.

Nhân viên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế khắc phục sự cố cắt điện tại thôn Khánh Mỹ (xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) sau bão số 4 - Ảnh: NHẬT LINH

Ngay sau khi bão tan, EVNCPC đã tổ chức kiểm tra tình hình sự cố và triển khai ngay các phương án khắc phục. Đến 9h ngày 28-9, EVNCPC đã khôi phục cấp điện được 279.900 khách hàng, đạt tỉ lệ gần 20% số khách hàng bị mất điện. 

Tại khu vực tỉnh Phú Yên và Đăk Nông, EVNCPC đã khôi phục cấp điện 100% khách hàng.

Ngành điện miền Trung căng mình khôi phục lại lưới điện ngay sau bão tan - Ảnh 3.

Công nhân Điện lực Đà Nẵng thao tác khắc phục nối đường dây điện sau bão . Ảnh chụp sáng 28-9 - Ảnh: NGỌC THẠCH

Hiện EVNCPC và các đơn vị đang tiếp tục triển khai công tác kiểm tra các hiện trường, xử lý sự cố lưới điện để sớm khôi phục cấp điện phục vụ khách hàng, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong 2 ngày 28 và 29-9.

 Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận tại hiện trường khắc phục sự cố lưới điện do bão Noru gây ra.

Ngành điện miền Trung căng mình khôi phục lại lưới điện ngay sau bão tan - Ảnh 4.

Sáng sớm nay, ngay sau khi bão đổ bộ vào đất liền, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã chia ra 2 đoàn công tác, đoàn 1 do ông Ngô Tấn Cư - tổng giám đốc làm trưởng đoàn đi kiểm tra tại Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, đoàn 2 do ông Lê Hoàng Anh Dũng - phó tổng giám đốc làm trưởng đoàn đi kiểm tra tại Quảng Nam, Quảng Ngãi kiểm tra thực tế và chỉ đạo khắc phục hậu quả, sớm cấp điện trợ lại phục vụ khách hàng. Trong ảnh là đoàn do ông Lê Hoàng Anh Dũng đi kiểm tra tại Quảng Nam - Ảnh: NGỌC THẠCH

Ngành điện miền Trung căng mình khôi phục lại lưới điện ngay sau bão tan - Ảnh 5.

Hàng trăm cây xanh gãy đè lên hệ thống lưới điện ở Đà Nẵng, trong ảnh công nhân điện lực tiến hành chặt bỏ cây xanh mắc trên lưới điện - Ảnh: NGỌC THẠCH

Ngành điện miền Trung căng mình khôi phục lại lưới điện ngay sau bão tan - Ảnh 6.

Bão Noru đã làm một tấm tôn bay gây đứt đường dây 22 kV cấp điện cho xuất tuyến Ngô Quyền ( Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Ngay trong sáng 28-9, công nhân Điện lực Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã tiến hành đấu nối để cấp điện trở lại - Ảnh: ĐĂNG NAM

Ngành điện miền Trung căng mình khôi phục lại lưới điện ngay sau bão tan - Ảnh 7.

Công An và dân quân xã Ba Trang (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) đang phối hợp với Điện lực Đức Phổ phối hợp đào sẵn móng cột để thay cột gãy sớm nhất có thể (hiện có một cột điện gãy làm mất điện toàn bộ xã Ba Trang - huyện Ba Tơ) - Ảnh: NGỌC THẠCH

Ngành điện miền Trung căng mình khôi phục lại lưới điện ngay sau bão tan - Ảnh 8.

Người dân ở Đà Nẵng đang theo dõi từng thao tác khắc phục lưới điện của một nhóm công nhân điện lực. ẢNh chụp sáng 28-9 - Ảnh: NGỌC THẠCH

Ngành điện miền Trung căng mình khôi phục lại lưới điện ngay sau bão tan - Ảnh 9.

Ngay trong sáng 28-9, Công ty Điện lực Quảng Bình (địa phương không bị ảnh hưởng nhiều bởi bão số 4) đã tăng cường lực lượng vào ngay Quảng Nam để khắc phục sự cố lưới điện. Trong ảnh là lực lượng ra quân - Ảnh: ĐỖ NGUYÊN HƯƠNG

Ngành điện miền Trung căng mình khôi phục lại lưới điện ngay sau bão tan - Ảnh 10.

Một xuất tuyến điện tại Đà Nẵng bị hư hỏng do tôn bay - Ảnh: Hồ Trung Tú

Lưới điện 500 kV vẫn giữ được liên kết Bắc - Nam trong bão.

z3756735398486_8db065ce7e0e477f22b306e1c85d93d3

Kíp trực bão Noru căng thẳng tại Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung - Ảnh: A3

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), bão Nuro đã gây ra 5 sự cố hệ thống lưới điện 500 kV trên một số đoạn trong khu vực từ Hà Tĩnh đến Pleiku, trong đó đã khôi phục và đưa vào vận hành trở lại 3 đường dây. Lưới điện 500 kV vẫn giữ được liên kết Bắc - Nam trong bão qua đường dây 500kV mạch 3.

Với lưới điện 220 kV có 7 sự cố đường dây 220 kV trên một số đoạn trong khu vực từ Huế đến Quảng Nam, hiện đã khôi phục vận hành 5 đường dây. Riêng lưới điện 110 k, có 16 sự cố đường dây 110 kV và 10 trạm biến áp 110 kV, hiện đã khôi phục vận hành 2 đường dây 110 kV.

Riêng với hệ thống đập, hồ thủy điện vẫn đang vận hành bình thường. Sao bão, nhiều khu vực đã có mưa lớn nên mức nước các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đã tăng mạnh. Cụ thể hồ A Vương tăng 9.7m, hồ Sông Bung 2 tăng 9.3m, hồ Sông Tranh 2 tăng 5.3m.

Hiện dung tích phòng lũ còn lại tại các hồ chứa thủy điện trong vùng bị ảnh hưởng là gần 1,8 tỷ m3. Các hồ chứa đang điều tiết xả tràn: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Buôn Kuốp, Srêpôk 3, An Khê, Ka Nak, Sê San 4, A Lưới.

Miền Trung sau bão số 4: Nhiều nơi ngập sâu, hàng ngàn người đang bị cô lập Miền Trung sau bão số 4: Nhiều nơi ngập sâu, hàng ngàn người đang bị cô lập

TTO - Nhiều công trình, nhà dân bị ngã đổ, tốc mái; Đường sá ngổn ngang, nước ngập sâu... sau khi bão Noru (bão số 4) ập vào miền Trung. Hiện lực lượng chức năng và người dân đang xắn tay khắc phục hậu quả bão, cũng như đề phòng nguy cơ do mưa lớn.

NGỌC THẠCH - ĐĂNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên