25/09/2022 14:22 GMT+7

Ngày đầu trạm BOT Cai Lậy hoạt động lại: Chỉ phát vé, chưa thu phí

Tin, ảnh: MẬU TRƯỜNG
Tin, ảnh: MẬU TRƯỜNG

TTO - Ngày 25-9, trạm thu phí BOT Cai Lậy thu phí thử nghiệm sau gần 5 năm tạm dừng. Trong ngày đầu thu phí trở lại, một số tài xế còn khá bất ngờ, ngập ngừng khi đi qua trạm.

Ngày đầu trạm BOT Cai Lậy hoạt động lại: Chỉ phát vé, chưa thu phí - Ảnh 1.

Nhân viên trạm thu phí BOT Cai Lậy bắt đầu làm việc trở lại sau nhiều năm trạm này tạm dừng thu

Theo ghi nhận, khoảng 13h, hàng chục nhân viên trạm thu phí BOT Cai Lậy đã có mặt tại các cabin thu phí trên quốc lộ 1.

Khi tài xế đi qua trạm trên làn hỗn hợp, nhân viên trạm xé vé cho tài xế nhưng không thu tiền. Còn các xe chạy vào làn ETC, hệ thống tự động ghi nhận và cũng không trừ tiền.

Ông Lê Trung Duy - giám đốc Công ty TNHH Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang (chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy) - cho biết việc thu phí thử nhằm để nhân viên làm quen với hệ thống thu phí sau một thời gian dài tạm dừng. 

"Thông qua việc thu phí, những hư hỏng, bất cập sẽ được sửa chữa, hoàn thiện trước khi đi vào thu chính thức, dự kiến vào ngày 7-10", ông Duy nói.

Hiện nay chỉ mới thu thử nghiệm tại trạm trên quốc lộ 1, còn trạm trên tuyến tránh thị xã Cai Lậy vẫn chưa thu.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy được bố trí hai trạm trên hai hợp phần dự án. 

Một trạm trên quốc lộ 1 thu phí hoàn vốn cho hợp phần "tăng cường mặt đường đoạn km1987+500 - km201 quốc lộ 1 qua tỉnh Tiền Giang" có vốn đầu tư khoảng 379 tỉ đồng. 

Một trạm trên tuyến tránh thị xã Cai Lậy để thu hồi vốn cho hợp phần tuyến tránh quốc lộ 1 qua thị trấn Cai Lậy có vốn đầu tư hơn 680 tỉ đồng. 

Việc thu phí được tách biệt theo từng hợp phần khác nhau nên hai trạm thu phí của dự án BOT Cai Lậy sẽ thu theo hình thức liên trạm: xe đi qua hai trạm nhưng chỉ thu tiền một trạm. 

Ngày đầu trạm BOT Cai Lậy hoạt động lại: Chỉ phát vé, chưa thu phí - Ảnh 2.

Nhân viên trạm thu phí BOT Cai Lậy xé vé cho xe qua trạm

Hiện nay trạm BOT Cai Lậy trên quốc lộ 1 có 8 làn thu phí, bao gồm 6 làn thu phí tự động không dừng (ETC) và 2 làn hỗn hợp. Trạm trên tuyến tránh Cai Lậy có 4 làn thu phí (2 làn ETC và 2 làn hỗn hợp). 

Mức thu ở hai trạm này cũng khác nhau. Tại trạm trên quốc lộ 1, mức phí thấp nhất là 14.000 đồng/lượt, mức phí cao nhất là 118.000 đồng/lượt. Mức phí của trạm trên tuyến tránh thị xã Cai Lậy thấp nhất là 24.000 đồng/lượt, cao nhất 137.000 đồng/lượt.

Hiện nay, trên quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Cai Lậy đã cắm biển cấm xe từ 29 ghế ngồi và xe từ 3 trục trở lên đi vào thị xã Cai Lậy và buộc phải đi vào tuyến đường tránh.

Dự án BOT Cai Lậy dài hơn 38km, tổng mức đầu tư hơn 1.380 tỉ đồng, bao gồm tăng cường mặt quốc lộ 1 dài hơn 26km và xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy dài hơn 12km. Trạm thu phí được đặt trên quốc lộ 1 để thu phí cho hai hợp phần dự án nói trên.

Khi trạm thu phí này bắt đầu thu ngày 1-8-2017, nhiều tài xế đã dùng tiền lẻ mua vé, tụ tập đông người gây ùn tắc, mất an ninh trật tự khiến chủ đầu tư phải liên tục xả trạm. Ngày 14-12-2017, BOT Cai Lậy đã phải tạm dừng thu phí cho đến nay.

Trạm BOT Cai Lậy sẽ thu phí như thế nào vào ngày mai 25-9? Trạm BOT Cai Lậy sẽ thu phí như thế nào vào ngày mai 25-9?

TTO - Ngày 24-9, đại diện Công ty TNHH Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang - chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy - cho biết đơn vị sẽ vận hành thử trạm thu phí BOT Cai Lậy từ 13h ngày 25-9 để điều chỉnh hệ thống trước khi có quyết định thu phí chính thức.

Tin, ảnh: MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên