15/09/2020 19:53 GMT+7

Ngày mai, Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN sẽ đặc biệt nhất từ trước đến nay

HỒNG QUÂN
HỒNG QUÂN

TTO - Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN diễn ra vào ngày mai 16-9 sẽ có 20 bộ trưởng từ 2 lĩnh vực giáo dục và lao động và dự kiến thông qua Tuyên bố cấp cao ASEAN về phát triển nguồn nhân lực trong một thế giới việc làm đang đổi thay.

Ngày mai, Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN sẽ đặc biệt nhất từ trước đến nay - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Thanh, thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, phát biểu tại buổi họp báo thông tin Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN diễn ra ngày 16-9 - Ảnh: HỒNG QUÂN

Tại buổi họp báo, ông Lê Văn Thanh, thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH), nhấn mạnh: "Tại Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN lần này, các quốc gia ASEAN nhấn mạnh khả năng cạnh tranh cao trong khu vực, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và tăng cường khả năng phục hồi trước các thách thức, khó khăn".

"Tuyên bố cấp cao ASEAN về phát triển nguồn nhân lực trong một thế giới việc làm đang đổi thay đề cập đến phát triển nhân lực gắn với lifelong learning (học tập suốt đời), nhấn mạnh giáo dục bảo đảm việc không ai bị bỏ lại phía sau, nhấn mạnh sự hợp tác giữa nhà nước, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp" - ông Nguyễn Mạnh Cường, vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ LĐ-TB&XH, tái khẳng định tầm quan trọng của Tuyên bố cấp cao ASEAN lần này.

Dự kiến, Tuyên bố cấp cao ASEAN về nguồn nhân lực trong một thế giới việc làm đang đổi thay sẽ được các bộ trưởng ASEAN thông qua vào ngày 16-9.

Ông Trương Anh Dũng - tổng cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH - cho biết, ngoài Tuyên bố chung, các nước ASEAN sẽ ra mắt Hội đồng giáo dục nghề nghiệp ASEAN để giải quyết 6 nhiệm vụ lớn.

Thứ nhất, đưa ra các khuyến nghị chính sách dựa trên các bằng chứng nhằm cải thiện hệ thống giáo dục nghề nghiệp (đảm bảo chất lượng, phát triển công nghệ đột phá…);

Thứ hai, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và các nền công nghiệp nhằm cải thiện chất lượng giáo dục nghề nghiệp và thích ứng với yêu cầu thị trường lao động đang thay đổi;

Thứ ba, hỗ trợ các chương trình để thu hẹp khoảng cách giữa cung - cầu kỹ năng mềm trong ASEAN (cải thiện hệ thống thông tin thị trường lao động);

Thứ tư, cải thiện việc tiếp cận giáo dục nghề nghiệp cho các nhóm yếu thế thanh niên, phụ nữ, người khuyết tật, người sống ở nông thôn, dân tộc thiểu số… đặc biệt kỹ năng lao động kỹ thuật số;

Thứ năm, hỗ trợ các quan chức cấp cao trong việc xác định, thúc đẩy, giám sát việc phát triển nguồn nhân lực;

Và cuối cùng, xác định việc phản ứng của ASEAN với các thách thức tác động đến việc làm (thông qua tham vấn các tổ chức liên quan).

Ngày mai, Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN sẽ đặc biệt nhất từ trước đến nay - Ảnh 2.

Ông Trương Anh Dũng, tổng cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH, thông tin về việc ra mắt Hội đồng giáo dục nghề nghiệp ASEAN - Ảnh: HỒNG QUÂN

Ông Phạm Quang Hưng - cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và đào tạo - thông tin, Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ chuyển đổi hệ thống giáo dục nghề nghiệp sang hệ thống hiệu quả hơn với các nội dung:

Đầu tư nền tảng công nghệ số giúp cho công tác đào tạo trực tuyến, sử dụng tài nguyên số thuận lợi cho học sinh, sinh viên; tổ chức hội nghị nhằm tăng cường kỹ năng chuyển đổi số trong các nước ASEAN; xây dựng, triển khai khung trình độ quốc gia;

Kêu gọi doanh nghiệp đóng góp cho các cơ sở đại học thông qua tài trợ các phòng thí nghiệm, chương trình hỗ trợ; đưa không gian sáng tạo vào trường học như chương trình STEM, tổ chức các cuộc thi Robocon…

Ngoài ra, sắp tới, Bộ LĐ-TB&XH sẽ triển khai chương trình tôn vinh người lao động có tay nghề xuất sắc (dự kiến có 130 em học sinh tiêu biểu trong giáo dục nghề nghiệp), đề xuất ngày kỹ năng lao động Việt Nam và giải thưởng tôn vinh người lao động có tay nghề cao.

Các bộ trưởng lao động ASEAN họp bàn về ứng phó tác động của COVID-19 Các bộ trưởng lao động ASEAN họp bàn về ứng phó tác động của COVID-19

TTO - Chiều 14-5, Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng lao động ASEAN đặc biệt về ứng phó với tác động của dịch COVID-19 đối với lao động và việc làm được tổ chức với sự tham dự của 10 nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và Tổ chức Lao động quốc tế.

HỒNG QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên