06/08/2020 17:08 GMT+7

Ngoại binh mới của CLB TP.HCM hi vọng V-League 2020 không hủy

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trả lời phỏng vấn giới truyền thông tại trụ sở của CLB TP.HCM chiều 6-8, bộ đôi tiền đạo người Costa Rica Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez hi vọng V-League 2020 sẽ sớm trở lại để được ra sân thi đấu.

Ngoại binh mới của CLB TP.HCM hi vọng V-League 2020 không hủy - Ảnh 1.

Bộ đôi Jose Guillermo Ortiz (trái) và Ariel Rodriguez tại buổi phỏng vấn - Ảnh: N.K

Cả hai vừa được CLB TP.HCM ký hợp đồng hôm 5-8 sau khi kết thúc thời hạn cách ly 14 ngày theo quy định. Giá trị hợp đồng không được đội đương kim á quân V-League tiết lộ. Nhưng theo trang web định giá nổi tiếng Transfermarkt, Jose Guillermo Ortiz (28 tuổi) có giá trị chuyển nhượng 650 ngàn euro. Còn Ariel Rodriguez (31 tuổi) là 275.000 euro. 

Ariel Rodriguez từng chơi cho CLB Bangkok Glass Pathum United ở Thái League từ năm 2016 đến 2019. Vì thế, Ariel cho biết khá am hiểu về bóng đá Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam và tự tin sẽ sớm hòa nhập với CLB mới TP.HCM. 

"Điểm mạnh của tôi là khả năng săn bàn trong vòng cấm. Hi vọng điều đó sẽ giúp cho CLB TP.HCM để giành chiến thắng", anh nói.

Trả lời câu hỏi "Anh có lo lắng không có cơ hội ra sân hay không khi V-League 2020 đang tạm hoãn mà chưa biết ngày nào trở lại?", Ariel Rodriguez cho biết trước khi sang Việt Nam, anh đã biết tình hình dịch COVID-19 tại đây và không cảm thấy lo lắng gì. 

Anh nói: "Tôi đã cách ly 14 ngày theo quy định tại khách sạn, trải qua 4 lần kiểm tra và đều âm tính với COVID-19. Nhưng lúc này, V-League lại tạm hoãn vì dịch COVID-19 bùng phát. Tôi hi vọng mọi chuyện sẽ ổn. Không chỉ tôi mà tất cả các cầu thủ đều nóng lòng ra sân. Nhưng dù sao, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Tôi hi vọng Việt Nam sẽ kiểm soát dịch tốt như thời gian qua để bóng đá có thể trở lại".

Ngoại binh mới của CLB TP.HCM hi vọng V-League 2020 không hủy - Ảnh 2.

Ariel Rodriguez tại buổi phỏng vấn - Ảnh: N.K

Ariel Rodriguez cho biết trong thời gian cách ly, anh có xem qua truyền hình vài trận đấu ở V-League 2020. "Tôi thấy cầu thủ Việt Nam luôn thi đấu máu lửa trên sân, thậm chí không ngại va chạm căng thẳng. Vì thế, sẽ rất khó chứ không dễ dàng khi thi đấu ở V-League. Tôi chưa thi đấu trận nào cho CLB TP.HCM, nhưng người hâm mộ của đội thì đã vào trang Instagram của tôi để nhắn nhủ. Nếu được thi đấu, tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt để xứng đáng với kì vọng của người hâm mộ", anh chia sẻ.

Đánh giá về tân HLV Ailton dos Santos Silva (Brazil) của CLB TP.HCM đang chờ sang Việt Nam, Ariel Rodriguez cho biết anh không lạ gì nhà cầm quân này. Anh nói: "Ông ấy là HLV giỏi và đã đưa CLB Chiangrai United vô địch Thái League 2019. Tôi nghĩ HLV Ailton sẽ giúp CLB TP.HCM thi đấu tốt. Ông ấy là HLV thích bóng đá tấn công, và điều đó tương tự như lối chơi của tôi".

Ngoại binh mới của CLB TP.HCM hi vọng V-League 2020 không hủy - Ảnh 3.

Jose Guillermo Ortiz trả lời phỏng vấn - Ảnh: N.K

Về phần mình, tiền đạo Jose Guillermo Ortiz cho biết anh cảm thấy hưng phấn và tràn đầy động lực để ra sân khi nhận được sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ của CLB TP.HCM. 

"Trước giờ tôi chỉ đá bóng ở châu Mỹ nên cũng chưa biết nhiều về bóng đá Đông Nam Á hay Việt Nam. Nhưng tôi đã sẵn sàng mọi thứ. Trong những ngày cách ly, tôi vẫn duy trì được thể lực khi vẫn tập theo giáo án thể lực mà HLV đưa ra. Tôi đến CLB TP.HCM để chinh phục các danh hiệu. Vì TP.HCM là đội bóng lớn và có tiềm năng", anh khẳng định.

Trả lời câu hỏi của giới truyền thông về việc "Bóng đá Việt Nam trước giờ đa phần chỉ chứng kiến sự thành công của các cầu thủ châu Phi hay Nam Mỹ. Liệu anh có lo lắng?", Jose Guillermo Ortiz cho biết anh không sợ thất bại khi đến một môi trường mới. 

Anh chia sẻ: "Chúng tôi có sự nghiệp tốt trong quá khứ để lạc quan có thể thành công tại CLB TP.HCM. Cầu thủ Costa Rica có kỹ thuật và chơi thông minh. Và chúng tôi sẽ chứng tỏ điều đó trên sân cỏ".

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bóng đá V-League 2020