14/04/2021 19:36 GMT+7

Ngồi nhà dùng mã QR kiểm tra danh sách cử tri niêm yết

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Để việc tổ chức bầu cử thuận tiện và đảm bảo công tác chống COVID-19, các phường của quận 3, TP.HCM đã đưa vào vận hành cổng thông tin danh sách cử tri. Theo đó, 130.000 cử tri quận 3 ngồi nhà tra cứu thông tin mà không cần lên phường.

Ngồi nhà dùng mã QR kiểm tra danh sách cử tri niêm yết - Ảnh 1.

Hệ thống tra cứu thông tin cử tri tại UBND phường 4, quận 3, TP.HCM - Ảnh: NHẬT THỊNH

Vừa qua, TP.HCM đã đồng loạt niêm yết danh sách cử tri để phục vụ công tác tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong khoảng thời gian này, người dân sẽ đến các phường xã, thị trấn và khu vực bỏ phiếu để kiểm tra thông tin của mình và đưa ý kiến về danh sách cử tri đã niêm yết.

Thế nhưng, ở những địa phương có dân số đông, việc đến tận nơi để kiểm tra thông tin không chỉ gây bất tiện cho cử tri mà còn khó đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho đơn vị tổ chức.

Thuận tiện cho cử tri

Trước tình hình này, anh Lê Minh Tuấn Anh - bí thư Đảng ủy phường 4, quận 3 - đã lên ý tưởng hình thành một hệ thống giúp người dân có thể tra cứu dễ dàng thông tin cá nhân của mình tại nhà.

Từ ý tưởng đó dưới sự động viên của lãnh đạo quận 3, chỉ chưa đầy 4 tuần sau đó, tổ công nghệ thông tin của quận đã đưa vào vận hành hệ thống website http://quan3tphcm.gov.vn hoặc mở điện thoại và quét mã QR.

Ngồi nhà dùng mã QR kiểm tra danh sách cử tri niêm yết - Ảnh 2.

Giao diện hệ thống tra cứu thông tin cử tri - Ảnh chụp màn hình

Theo anh Tuấn Anh, thông qua hệ thống, chỉ bằng các thao tác đơn giản như chọn phường cần tra cứu, nhập họ tên thì đã có thể kiểm tra thông tin cá nhân trên thẻ cử tri. Nếu xảy ra sai sót, cử tri sẽ yêu cầu chỉnh sửa thông tin thông qua hệ thống và kiểm tra lại sau 48 giờ mà không cần đi lại nhiều lần.

"Địa bàn phường 4 có nhiều cử tri thường xuyên không có mặt tại địa phương. Việc đến các điểm để kiểm tra thông tin đôi khi gây nhiều khó khăn. Qua hệ thống, cử tri dù bất kỳ đâu cũng có thể xem và yêu cầu sửa thông tin cá nhân của mình", anh Tuấn Anh nói.

Bên cạnh đó, đến ngày 13-5, khi có đầy đủ danh sách cử tri, hệ thống sẽ bổ sung thêm các chức năng về thông tin ứng cử viên để người dân theo dõi, thuận tiện đi bầu sau này; khu vực bỏ phiếu kèm bản đồ...

Ngồi nhà dùng mã QR kiểm tra danh sách cử tri niêm yết - Ảnh 3.

Hướng dẫn tra cứu thông tin

Ngoài ra, hệ thống sẽ cung cấp cho mỗi cử tri một mã quét QR in sau thẻ cử tri. Khi đi bầu cử tri chỉ cần quét mã để điểm danh, các cán bộ cũng không cần mất thời gian tra cứu, đánh dấu. Quận 3 thông qua mã QR mà người dân quét có thể dễ dàng thống kê được số lượng cử tri đi bầu, kịp thời phát hiện các sai sót để khắc phục.

"Ưu điểm của hệ thống là không cần thiết bị ngoại vi, thiết bị ngoại vi đôi khi còn tốn kém hơn cả hệ thống. Nhưng hệ thống này không tốn nhiều chi phí vì tận dụng được thiết bị ai cũng có là điện thoại thông minh", anh Tuấn Anh nói.

Mặc dù vậy, anh Tuấn Anh nhận định hệ thống này hiện nay chỉ đáp ứng phục vụ cho dân cư của quận 3, nếu muốn nhân rộng thì phải có cơ sở hạ tầng mạng lớn hơn.

Góp phần thực hiện chính quyền điện tử

Không chỉ phục vụ công tác bầu cử, hệ thống có thể lưu trữ một phần dữ liệu dân cư để đáp ứng cho các công việc liên quan đến dân số sau này. Anh Tuấn Anh cho biết thời gian tới, trên nền tảng hệ thống có sẵn, anh sẽ tiếp tục có những ý tưởng về cơ sở dữ liệu thuế, dễ dàng thống kê các đối tượng dân cư khi cần.

Ngồi nhà dùng mã QR kiểm tra danh sách cử tri niêm yết - Ảnh 4.

Nhờ hệ thống, người dân có thể ngồi tại nhà tra cứu thông tin của mình - Ảnh: NHẬT THỊNH

Anh Tuấn Anh cho rằng các mô hình này sẽ góp phần chuyển đổi số, thực hiện chính quyền điện tử, làm hiện đại nền hành chính để công tác phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Trên cương vị là bí thư Đảng ủy phường 4, anh Tuấn Anh luôn động viên công chức phường phải đổi mới sáng tạo, ngay từ những công việc hằng ngày.

Anh cho biết, hiện nay thực hiện việc tinh giảm biên chế, phường 4 còn thiếu 6 công chức. Với địa bàn dân cư đông, việc thiếu công chức gây áp lực lớn trong việc phục vụ nhân dân.

"Cái khó ló cái khôn. Tinh gọn biên chế thì công việc cũng phải tinh gọn. Mà tinh gọn để hiệu quả thì phải ứng dụng công nghệ. Thời đại 4.0 đòi hỏi công tác phục vụ chính quyền phải không ngừng đổi mới", anh Tuấn Anh nói.

Làm thủ tục hành chính dễ dàng 24/7 nhờ Làm thủ tục hành chính dễ dàng 24/7 nhờ 'ATM' nhận trả hồ sơ tự động

TTO - Sáng 8-3, UBND quận 6 (TP.HCM) tổ chức lễ công bố vận hành hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động 24/7 thông qua trụ tiếp nhận - trả hồ sơ tự động đặt trước bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trụ sở UBND quận 6.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên