03/12/2021 11:59 GMT+7

Ngôi sao nhập tịch Mohamadou Sumareh chấn thương, Malaysia khẩn cấp bổ sung quân

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - HLV trưởng tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe vừa bổ sung khẩn cấp hai cầu thủ ngay trước lúc lên đường tham dự AFF Suzuki Cup 2020 vì hàng loạt trụ cột chấn thương, trong đó có Mohamadou Sumareh.

Ngôi sao nhập tịch Mohamadou Sumareh chấn thương, Malaysia khẩn cấp bổ sung quân - Ảnh 1.

Một pha đua tốc độ trước đây của Mohamadou Sumareh cùng hậu vệ Văn Hậu - Ảnh: AFP

Dù được đánh giá là một trong những ứng viên trong cuộc đua tranh ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2020 nhưng niềm tin của người hâm mộ Malaysia đang lung lay vì "bão chấn thương" càn quét đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe.

Vài ngày trước, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã thông báo tiền đạo gốc Anh quốc Darren Lok cùng bộ đôi tiền vệ Akram Mahinan, Kenny Pallraj bị chấn thương không thể tham dự AFF Suzuki Cup 2020. 

Trong đó, hai tiền vệ Akram Mahinan, Kenny Pallraj vừa bị chấn thương khi giúp CLB Kuala Lumpur City FC đá bại Johor DT 2-0 ở chung kết Cúp quốc gia Malaysia ngày 30-11.

Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe vẫn tự tin tuyên bố sẽ không bổ sung thêm người bởi ông kỳ vọng tiền vệ Mohamadou Sumareh (người đã vắng mặt trong các buổi tập gần đây) sẽ trở lại. 

Nhưng mới đây, FAM xác nhận Mohamadou Sumareh cũng đã bị chấn thương và sẽ không sang Singapore. Ngoài ra, thủ môn Azri Ghani cũng sẽ chia tay sớm với đội vì chấn thương.

Mohamadou Sumareh là cầu thủ Malaysia nhập tịch từ Gambia từ năm 2018 và là ngòi nổ rất quan trọng trong lối chơi của "Hổ Malayan" (biệt danh của tuyển Malaysia). 

Mohamadou Sumareh từng gây không ít khó khăn cho các hậu vệ Việt Nam ở những lần đụng độ trước đây. Sự vắng mặt của cầu thủ chạy cánh này đã đặt ra bài toán hóc búa cho HLV Tan Cheng Hoe trên hàng công.

Ngôi sao nhập tịch Mohamadou Sumareh chấn thương, Malaysia khẩn cấp bổ sung quân - Ảnh 2.

Hai cầu thủ vừa được gọi bổ sung của tuyển Malaysia - Ảnh: FAM

Tình thế này buộc chiến lược gia 53 tuổi phải bổ sung khẩn cấp tiền vệ trẻ Arif Aiman ​​(19 tuổi) và thủ môn Kalamullah Al-Hafiz chỉ chưa đầy 24 giờ trước khi lên đường. 

Tuy nhiên, theo nhận định của truyền thông Malaysia, không thể phủ nhận rằng màn trình diễn của Arif Aiman ​​ở mùa giải 2021 nói chung là rất tốt. Đồng thời, tuyển Malaysia đang cần một cầu thủ như Arif Aiman nhưng anh sẽ khó có thể khỏa lấp hết khoảng trống do Mohamadou Sumareh để lại.

Tại AFF Suzuki Cup 2020, Malaysia nằm ở bảng B cùng ĐKVĐ Việt Nam, Indonesia, Lào và Campuchia. Ngày 6-12, họ sẽ có trận ra quân gặp Campuchia. Ở lượt trận thứ ba của Malaysia vào ngày 12-12, họ sẽ đụng độ Việt Nam và đó được xem là trận chung kết của bảng B.

Dù không có được đội hình tốt nhất nhưng FAM khẳng định việc lọt vào bán kết là mục tiêu tối thiểu phải đạt được đối với đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên