28/02/2018 20:01 GMT+7

Người châu Âu thực hiện ‘quyền được quên’ trên Google ra sao?

ĐẮC LUÂN
ĐẮC LUÂN

TTO - Công ty Google thông báo đã nhận được các yêu cầu gỡ bỏ 2,4 triệu đường link dẫn tới các nội dung trên mạng căn cứ theo luật “quyền được quên” của EU.

Người châu Âu thực hiện ‘quyền được quên’ trên Google ra sao? - Ảnh 1.

Ảnh: VENTUREBEAT

Trang tin The Verge dẫn báo cáo của Google cho biết kể từ tháng 5-2014, khi luật quy định về "quyền được quên" chính thức có hiệu lực tại EU cho tới nay (2-2018), công ty này đã nhận được hơn 2,4 triệu yêu cầu gỡ bỏ các đường link dẫn tới các nội dung trên mạng khỏi công cụ tìm kiếm của họ và Google đã thực hiện được 43% số yêu cầu đó.

Việc công bố các dữ liệu này là một bước tiếp theo của Google trong nỗ lực minh bạch hóa thông tin và kể từ ngày 27-2, Google thông báo sẽ bổ sung thêm các dữ liệu mới liên quan tới vấn đề "quyền được quên".

Bản báo cáo có tên "3 năm thực hiện quyền được quên" của Google không chỉ cung cấp những số liệu cụ thể, nó còn công khai các thông tin chi tiết về những loại nội dung nào được yêu cầu xóa khỏi công cụ tìm kiếm cũng như ai là bên đã đưa ra những yêu cầu đó.

Người đứng đầu dự án Báo cáo Minh bạch của Google, bà Michee Smith, cho rằng báo cáo mới của Google cung cấp sự phân tích tòa diện về các phương thức người châu Âu đang sử dụng "quyền được quên" (được viết tắt là "RTBF") của họ.

RTBF là kết quả từ một phán quyết năm 2014 của Tòa công lý Liên minh châu Âu (CJEU) nhằm giúp các cá nhân và các doanh nghiệp có thể "giấu" đi những trang web chứa các nội dung không liên quan, lạc hậu hoặc những thông tin có thể gây tổn hại cho họ.

Theo đó, những người sống tại các nước EU có thể yêu cầu cơ quan chủ quản các công cụ tìm kiếm, trong đó Google là công ty lớn nhất, loại bỏ các kết quả tìm kiếm không mong muốn đó khỏi phiên bản của Google tại châu Âu như Google.fr (Pháp) hay Google.co.uk (Vương quốc Anh)...

ĐẮC LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên