02/01/2004 19:49 GMT+7

Người máy thông minh Asimo sẽ đến VN

Theo NLĐ
Theo NLĐ

Nếu không có gì thay đổi, tháng 4 năm nay người máy thông minh Asimo, niềm tự hào của nền công nghệ người máy Nhật Bản, sẽ đến Hà Nội giao lưu với khán giả Việt Nam, hát bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng và tham gia trả lời các câu đố.

f5TnpJic.jpgPhóng to
Nếu không có gì thay đổi, tháng 4 năm nay người máy thông minh Asimo, niềm tự hào của nền công nghệ người máy Nhật Bản, sẽ đến Hà Nội giao lưu với khán giả Việt Nam, hát bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng và tham gia trả lời các câu đố.

Asimo cao 1,1m, nặng 52kg, có vóc dáng như con người, với các bàn tay, bàn chân có 5 ngón và các đốt như thật. Hàng trăm nghìn máy móc điện tử tối tân đặt trong cơ thể khiến Asimo có thể bước lên cầu thang, đứng thăng bằng một chân, với hai tay lấy đồ vật, tắt bật đèn và mở đóng cửa, thậm chí cả khiêu vũ.

Asimo còn có thể nói hàng trăm thứ tiếng, nhớ và nhận ra gương mặt, tên và địa chỉ của những người đã gặp. Ở lần gặp mặt thứ hai, Asimo nhận ra, cúi đầu chào và bắt tay khách. Asimo có thể làm lễ tân, tiếp khách, giới thiệu sản phẩm. Nó cũng có thể hướng dẫn khách tham quan các bảo tàng.

Asimo (viết tắt từ Advanced step of innovative and mobility, nghĩa là Bước chân tiên tiến của đổi mới và năng động) là sản phẩm của tập đoàn Honda, nổi tiếng đến mức khi Thủ tướng Nhật tiếp khách, thường mời Asimo dự cùng.

Trước khi đến một nước trên thế giới, nhóm phụ trách Asimo sẽ lập trình ngôn ngữ, các động tác đặc trưng của nước đó, viết lời cho Asimo sau đó mang phần lời tới audio, tìm đặc tính giọng nói phù hợp. Tiếng nói của Asimo bao giờ cũng là tiếng của một cậu bé trai 10 tuổi, rất gần gũi và thân thiện.

Hiện nay hãng Honda mới có khoảng 50 chú Asimo. Có nhiều công ty, viện nghiên cứu thuê Asimo tiếp khách, như Viện Bảo tàng Khoa học năng lượng và Đổi mới quốc gia, hãng IBM Nhật Bản, Công ty điện lực Tokyo, với giá thuê khá đắt (200.000USD/năm). Một nguồn tin từ hãng Honda cho biết, tháng 1-2004, Asimo sẽ đến thăm Đài Loan, sau đó được đưa về Nhật Bản để cập nhật, cài đặt thêm một số phần mềm.

Theo NLĐ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên