28/01/2020 11:40 GMT+7

'Người phụ nữ trẻ ăn dơi' không phải người Vũ Hán

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Hình ảnh về món súp dơi bị cho là nguyên nhân phát tán virus corona gây viêm phổi cấp ở Vũ Hán không chỉ là tin giả. Nó còn diễn tả sự 'phân biệt chủng tộc' thông qua ẩm thực.

Người phụ nữ trẻ ăn dơi không phải người Vũ Hán - Ảnh 1.

Hình ảnh đoạn video lan truyền trên mạng về món súp dơi bị cho là nguyên nhân phát tán virus corona ở Vũ Hán - Ảnh: Douyin/77maggie77

Đó là nhận xét của tác giả James Palmer trên tạp chí Foreign Policy ngày 27-1, giữa lúc những đồn đoán về loại virus mới thuộc chủng corona ngày càng lan truyền giữa nỗi sợ hãi bao trùm toàn cầu.

Một trong những câu chuyện thu hút dư luận nhất trong đại dịch virus corona lần này là nguyên nhân, nơi xuất phát của những con virus chủng corona.

Trong số các nguyên nhân gây sốc nhất được tung lên mạng, bao gồm việc phòng thí nghiệm Vũ Hán "làm lọt virus ra ngoài", đặc biệt có một câu chuyện gây sốc khác là virus đã xuất hiện và lan truyền từ món súp dơi.

Sau khi một đoạn video về món súp dơi này được chia sẻ dữ dội trên mạng với nội dung được hiểu như sau: một phụ nữ trẻ Trung Quốc, cư dân ở Vũ Hán, cắn một con dơi còn nguyên vẹn trong chén súp của mình.

Các tờ báo, hãng tin như Daily Mail (Anh) và RT (Nga) cùng nhiều tờ lá cải khác đăng tải hình ảnh ấy. Thêm vào đó, các blogger như Paul Joseph Watson cũng không bỏ lỡ cơ hội "câu view". 

Mọi thứ được phơi bày rất nhanh. Đoạn video trên không phải được quay ở Vũ Hán, thậm chí không phải ở Trung Quốc. Thay vào đó, đoạn băng này xuất phát từ quốc đảo Thái Bình Dương Palau và người ăn súp dơi là Wang Mengyun, người dẫn truyện của một chương trình du lịch trực tuyến.

Theo Foreign Policy, tất cả những vấn đề về tin giả như trên mới chỉ phản ánh một mặt. Tại thời điểm nỗi sợ hãi về đại dịch virus tăng cao, video tại Palau trên đã nhanh chóng lan truyền ở Mỹ và châu Âu, làm mới một câu chuyện tiêu cực cũ về thói quen ăn uống bị cho là 'kinh tởm' của người nước ngoài, đặc biệt là châu Á.

Tạp chí này nhận xét rằng lâu nay ở phương Tây, hình ảnh người Trung Quốc và người châu Á nói chung ăn côn trùng hay rắn rết thường xuất hiện trên mạng xã hội, hoặc trong những câu chuyện "câu view lừa đảo".

Những định kiến này có thể kích thích nỗi sợ và phân biệt chủng tộc. Khi virus Vũ Hán lây lan, những người Trung Quốc đang ngày càng trở thành đối tượng bị đổ cho việc ủ bệnh và lây nhiễm. Tại các nước như Malaysia và Indonesia, có thái độ phân biệt dành cho người gốc Hoa.

Về mặt ẩm thực, thái độ của người phương Tây dành cho người châu Á và Trung Quốc nói riêng có phần bất công, vì suy cho cùng đó cũng chỉ là những khác biệt văn hóa. Ví dụ, một phần người Đông Á sẽ không chịu nổi món thịt cừu của phương Tây.

Chuyên gia nói có 44.000 ca nhiễm virus corona ở Vũ Hán, kêu gọi Chuyên gia nói có 44.000 ca nhiễm virus corona ở Vũ Hán, kêu gọi 'biện pháp hà khắc'

TTO - Các chuyên gia dịch bệnh Hong Kong đang thúc giục chính quyền đặc khu này thực hiện các biện pháp hà khắc để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, nguyên nhân gây bệnh dịch viêm phổi cấp Vũ Hán.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên