08/10/2019 09:00 GMT+7

Người trẻ đang dần quen với cuộc sống 'không tiền mặt'

V.C
V.C

Nói không với tiền mặt đang là xu thế tiêu dùng được nhiều bạn trẻ chọn lựa.

Người trẻ đang dần quen với cuộc sống không tiền mặt - Ảnh 1.

Người trẻ vốn là những người tiên phong, thích công nghệ nên ưa chuộng thanh toán điện tử

Khi người trẻ sống tối giản, bớt tiêu tiền mặt

Thực ra, thanh toán điện tử là một xu thế được ưa chuộng từ lâu trên thế giới. 

Tại Việt Nam, kỷ nguyên công nghệ kéo theo sự phát triển của thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, gọi xe công nghệ… khiến người tiêu dùng đang dần quen với các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đặc biệt, người trẻ vốn là những người tiên phong, thích công nghệ nên việc ưa chuộng thanh toán điện tử lại càng dễ hiểu.

Minh Vy (24 tuổi) vừa nói vừa khoe với hội bạn chiếc ví minimalist cô mới tậu được. Chiếc ví bé xíu, chỉ vừa đủ nhét mấy chiếc thẻ tín dụng, căn cước công dân và vài tờ tiền mặt. 

Vy cho rằng: "Giờ là thời đại thanh toán điện tử rồi, chỉ cần có thẻ là có thể đến bất cứ shop nào cũng được, vừa gọn nhẹ vừa tiện lợi".

Đã qua rồi thời kỳ người ta so nhau xem ai có nhiều tiền hơn trong ví. Người trẻ chọn cách "thể hiện" mình kín đáo hơn, bằng những bức ảnh kể về các chuyến đi, lần ghé thăm các khu nghỉ dưỡng cao cấp thay vì "khoe của". 

Với người trẻ, đơn giản đồng nghĩa với đẳng cấp.

Những lợi ích của cuộc sống không tiền mặt

Càng mang theo người ít tiền mặt càng tốt. Đó dường như đang là suy nghĩ chung của nhiều người trẻ. Mang tiền mặt theo người, vừa không an toàn, vừa bất tiện.

Người trẻ đang dần quen với cuộc sống không tiền mặt - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, việc thanh toán điện tử đang xuất hiện trong tất cả lĩnh vực: ăn uống, dịch vụ, giải trí, mua sắm… 

Chỉ cần một cú click chuột, bạn đã có thể tậu được món đồ mình ưng ý. Chỉ cần một cú click chuột, bạn đã book được cho mình chuyến đi nghỉ dưỡng cùng hội bạn bè. 

Công nghệ đang biến cuộc sống trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn rất nhiều, đặc biệt giúp con người tiết kiệm được thời gian và công sức.

Mạnh Thắng (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Trước đây đi Grab, mình lựa chọn thanh toán tiền mặt nên khá bất tiện, nhất là lúc đi các quãng đường ngắn, lái xe không có tiền thừa trả lại nên toàn làm tròn. Từ khi tích hợp đổi sang hình thức thanh toán bằng thẻ, cứ đến nơi là xuống xe thôi không phải rút ví ra nữa, rất là tiện."

Đặc biệt, thanh toán điện tử còn mang lại rất nhiều lợi ích cho khách hàng, khi các nhãn hàng và các dịch vụ thanh toán bắt tay với nhau để triển khai rất nhiều các chương trình khuyến mại.

Giữa xã hội ngày càng ồn ào và nhiều biến động, người trẻ hướng tới những giá trị sống đơn giản, nhưng dễ mang lại hạnh phúc. 

Đó có thể là lối sống tối giản theo kiểu người Nhật. Đó cũng có thể là việc quản lý chi tiêu tốt hơn nhờ kiểm soát được số tiền trong tài khoản của mình. 

Đó cũng có khi là việc tự biến mình thành người tiêu dùng thông minh, bằng cách chọn lựa được những món hàng tốt nhất với giá phù hợp nhất. Đó là những niềm vui giản đơn mà thật khó có được khi vẫn giữ thói quen thanh toán bằng tiền mặt.

photo-2

Nhằm thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng, Vietcombank kết hợp với các nhãn hàng mang tới chương trình khuyến mại "Thứ 6 bùng nổ cùng thẻ Vietcombank" dành cho các chủ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế của Vietcombank vào các ngày thứ 6 hàng tuần từ nay cho đến 27-12-2019.

Theo đó, các khách hàng sẽ có cơ hội nhận giảm giá trực tiếp lên tới 1 triệu đồng hoặc hoàn tiền lên tới 20% khi thanh toán thẻ tại Vietnam Airlines, Adayroi, Nguyễn Kim, Vinpro, Diamond Plaza, Shiseido và CGV.

Chương trình có tổng ngân sách hơn 14 tỉ đồng. Chương trình áp dụng theo điều kiện điều khoản.

Thông tin chi tiết xem tại:

https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/CTKM/pages/chuong-trinh-khuyen-mai.aspx?itemID=322&devicechannel=default


V.C
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên