05/11/2022 10:10 GMT+7

Nguyên Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 62 năm ngày thành lập trường sư phạm kỹ thuật lớn nhất miền Tây

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự lễ khai giảng, lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhì nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày thành lập trường sư phạm kỹ thuật lớn nhất miền Tây.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 62 năm ngày thành lập trường sư phạm kỹ thuật lớn nhất miền Tây - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự lễ khai giảng, lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhì dịp kỷ niệm 62 năm ngày thành lập trường sư phạm kỹ thuật lớn nhất miền Tây - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 5-11, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023 và lễ kỷ niệm 62 năm ngày thành lập trường (1960-2022).

Dịp này, trường cũng tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà giáo dục thể chất quốc phòng an ninh và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đến dự có bà Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Văn Rón - phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Lê Tấn Dũng - thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cùng tập thể lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trường.

Phần lễ kỷ niệm 62 năm ngày thành lập trường, đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã tổ chức chiếu phim, diễu hành nhằm ôn lại quá trình suốt 62 năm kể từ ngày viên gạch nền móng đầu tiên được đặt xuống và quá trình hình thành, phát triển.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 62 năm ngày thành lập trường sư phạm kỹ thuật lớn nhất miền Tây - Ảnh 2.

Diễu hành ôn lại quá trình 62 năm ngày thành lập trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long - Ảnh: CHÍ HẠNH

Theo PGS. TS. Cao Hùng Phi - Hiệu trưởng trường, từ những ngày đầu với nhiệm vụ vừa dạy văn hóa, vừa dạy nghề.

Sau đó là công nhân kỹ thuật và đào tạo đội ngũ cho các trường trong hệ thống, đào tạo đội ngũ nhân lực hàng hải Việt Nam, Dầu khí Việt Nam và các nước bạn Lào, Campuchia.

"Năm 2013, Thủ tướng ký quyết định thành lập Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trên cơ sở nâng cấp từ Trường cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

Từ 8 chương trình đào tạo cao đẳng ở 4 khoa, đến nay đã có 49 chuyên ngành đào tạo đại học, 16 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 6 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ.

Nhà trường còn liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn như Siemens, Toyota, Festo, Vinfast… để có được chương trình đào tạo phù hợp với xu hướng công nghệ trên thế giới" - PGS. TS. Cao Hùng Phi cho biết.

Năm học mới 2022-2023, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đón hơn 2.000 tân sinh viên. Dịp lễ khai giảng, nhà trường đã trao 5 phần thưởng cho 5 tân sinh viên đạt điểm thủ khoa ở các ngành khác nhau.

Lễ khai giảng đầu tiên tại khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội Hòa Lạc Lễ khai giảng đầu tiên tại khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội Hòa Lạc

TTO - Nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023 tại địa điểm mới Hòa Lạc, TP Hà Nội vào chiều 23-10, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo triển khai nhiều chương trình, giải thưởng nhằm thu hút sinh viên giỏi, khích lệ giảng viên xuất sắc.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên