07/11/2018 15:08 GMT+7

Nhà đầu tư thủy điện đòi kiện chính quyền Quảng Nam

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Tỉnh Quảng Nam cho rằng việc thu hồi chủ trương cho phép khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án thủy điện Đăk Di 4 là phù hợp, đúng với quy định của pháp luật. Trong khi đó, doanh nghiệp lại không đồng tình và đòi kiện.

Nhà đầu tư thủy điện đòi kiện chính quyền Quảng Nam - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Khánh Toàn-phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi làm việc -Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 7-11, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc liên quan đến dự án thủy điện Đăk Di 4.

Theo ông Nguyễn Thế Quang - phó giám đốc Sở Công thương Quảng Nam, dự án thủy điện Đăk Di 4 nằm trên địa bàn huyện Nam Trà My, công suất dự kiến 19,2MW, được tỉnh cho phép Công ty CP Cung ứng đầu tư và xây lắp (sau này là Công ty CP SIC và chuyển cho Công ty CP thuỷ điện Đăk Di 4) nghiên cứu đầu tư từ năm 2003. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn nằm im.

Dù địa phương đã tạo nhiều điều kiện như gia hạn tiến độ nhưng chủ đầu tư vẫn không triển khai đúng theo cam kết. Vì vậy từ tháng 3-2017, tỉnh Quảng Nam đã ra thông báo chấm dứt việc nghiên cứu đầu tư và thu hồi dự án thủy điện này. 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Ngọc- phó tổng giám đốc công ty CP thuỷ điện Đăk Di 4- cho rằng những lý do mà tỉnh đưa ra để chấm dứt nghiên cứu đầu tư dự án, về mặc quan điểm của doanh nghiệp hoàn toàn không đồng ý. 


hai_9087[1]

Đại diện chủ đầu tư tại buổi làm việc-Ảnh: LÊ TRUNG

Theo vị đại diện này, trong thời gian qua, nhà đầu tư đã thực hiện nhiều công việc như: hoàn tất việc lập dự án và báo cáo khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, hoàn thành khảo sát địa hình địa chất, đánh giá tác động môi trường...

Tuy nhiên theo một đại diện Sở Công Thương Quảng Nam cho rằng: khi các ngành chức năng yêu cầu công ty cung cấp hồ sơ chứng minh đã triển khai nhiều thủ tục liên quan đến dự án thì công ty không cung cấp được. 

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Khánh Toàn cho rằng: "Tỉnh đã tạo điều kiện tối đa nhưng chủ đầu tư không thực hiện đúng quy định của luật đầu tư. Không chấp hành đúng cam kết về tiến độ, ký quỹ. Đặc biệt là sai phạm trong thực hiện một số hạng mục công trình tại khu vực dự án". 

Trước ý kiến trên, đại diện nhà đầu tư cho biết doanh nghiệp có nguyện vọng tiếp tục đầu tư nhưng ý chí của tỉnh như vậy thì doanh nghiệp không còn đường nào khác buộc khởi kiện UBND tỉnh và các cơ quan liên quan ra tòa. 

Sau khi nghe kiến nghị của doanh nghiệp, ông Toàn cho biết: tỉnh hết sức cầu thị lắng nghe, tiếp thu toàn bộ. Riêng việc doanh nghiệp khởi kiện theo ông Toàn: "Đây là vấn đề văn minh pháp luật, hoàn toàn ủng hộ. Chúng tôi cũng cần minh bạch mọi việc và sẵn sàng hầu tòa".

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên