23/09/2017 07:43 GMT+7

Nhà thiết kế Trương Thanh Long không nhốt mình vào những 'lồng son'

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TTO - 'Lồng son' sẽ ra mắt khán giả trên HTV9 từ ngày 26-9. Vai nam chính là nhà thiết kế thời trang Trương Thanh Long - người lạ mà quen từ các phim như Những cô gái chân dài, Đâu phải chia ly, Lốc xoáy...

Và lần này, trong Lồng son sẽ là Phong - nhiếp ảnh gia đẹp trai, hơi nóng tính, rất nghĩa hiệp. 

Vô tình chĩa ống kính về căn hộ đối diện, anh bắt gặp một thiếu nữ xinh đẹp đứng cùng người đàn ông đứng tuổi, anh chụp lại khoảnh khắc này. 

Việc làm này tình cờ cuốn Phong vào cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm...

Trương Thanh Long kể câu chuyện tình yêu trong phim - Thực hiện clip: HOÀNG LÊ

Chia sẻ về vai diễn, Trương Thanh Long cho biết:

- Khi đọc kịch bản tôi cảm thấy phấn khích. Phim vừa pha lẫn tình cảm, hành động và hình sự. Cứ tưởng câu chuyện đơn giản nhưng càng về sau càng có nhiều nút thắt các nhân vật phải gỡ ra. 

Đó là vấn nạn tham nhũng, là một bộ phận các bạn trẻ tự nhốt mình trong những chiếc lồng son đẹp đẽ rồi trở thành con cờ trong đường dây tội phạm.... 

Phong cứ luôn phải biến hóa trong những hoàn cảnh khác nhau...

Lồng son cũng là phim hành động đầu tiên tôi tham gia. Tôi cảm ơn đạo diễn cho tôi tham gia vai diễn hành động và tôi quyết định sau này sẽ không đóng phim hành động nữa. (cười)

Đùa một chút thôi nhưng rõ ràng hóa thân vào vai hành động là một thử thách mới vô cùng khó khăn. Tôi phải tập thể lực, những đòn đánh... 

Dù đã có tập luyện trước khi quay phim nhưng tôi nghĩ để trở thành diễn viên phim hành động chắc phải tốn nhiều thời gian luyện tập lắm.

* Vậy thế còn vấn đề tình cảm. Phong trong phim dường như cũng rất trăn trở trước sự lựa chọn giữa hai cô gái?

- Trong Lồng son, tôi  có dịp  gặp lại Anh Thư sau lần đóng chung với nhau phim Những cô gái chân dài hơn 10 năm trước. Anh Thư vào vai Mai - cô bạn thân ở bên cạnh và giúp đỡ Phong suốt 10 năm. Thế rồi Phong gặp cô gái trẻ tên Loan và anh bị cuốn hút vào số phận của cô ấy.   

Tôi nghĩ, tình yêu có sự đồng cảm. Tất cả sóng gió thử thách tạo thành sự vững bền của tình yêu. Tình yêu của Phong và Mai quá yên bình. Tình yêu yên bình không sai nhưng sự thấu hiểu, chung tay cùng vượt qua sóng gió mới tại nên sự vững bền.

Nhà thiết kế Trương Thanh Long không nhốt mình vào những lồng son - Ảnh 2.

Anh Thư và Trương Thanh Long trong Lồng son - Ảnh: ĐPCC

* Đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng - người từng có dịp làm việc cùng anh trong phim Cỏ biếc và một số dự án khác - nói: "Thấy Thanh Long trong phim chững chạc vậy chứ ngoài đời khác lắm". Lời nhận xét này được hiểu là khen hay chê?

- Đúng là Long ngoài đời khác trong phim. Ngoài đời Long tinh nghịch hay đùa giỡn và nói chuyện tếu táu với bạn bè, đồng nghiệp. 

Còn trên phim nhân vật của mình có số phận tính cách được định sẵn, mình phải theo. Nhưng trong công việc, tôi rất nghiêm túc, đã nhận lời là làm đàng hoàng. Mình đóng tốt thì sau này mới có lời mời tham gia phim tiếp theo chứ.

Thật ra một diễn viên tay ngang như tôi phải có sự nỗ lực lớn cho từng vai diễn hơn các diễn viên có học trường lớp. Tôi thích xem phim, đọc sách để giúp trí tưởng tượng của mình phong phú hơn. 

Đọc kịch bản cũng giống như đọc cuốn sách. Trong quá trình đọc, tôi tổng kết, ghi chú lại những tính cách chính của nhân vật để khi ra diễn nắm bắt tâm lý nhân vật được tốt hơn.

* Ngoài đời, Trương Thanh Long vừa là nhà thiết kế thời trang, nhiếp ảnh gia, người mẫu ảnh, diễn viên... Tham gia nhiều lĩnh vực vậy, anh dành tình yêu nhiều nhất cho công việc nào?

- Dĩ nhiên là thời trang rồi. Đó là niềm đam mê lớn và bất tận. Thiết kế thời trang thiên về ý tưởng, đôi khi tôi bị bế tắc, mệt mỏi. 

Đóng phim nghiên nhiều về biểu diễn hơn. Làm diễn viên giúp tôi đổi môi trường, là cách nạp năng lượng mới để tiếp tục làm việc.

Tôi thường nhận mỗi năm một phim vào đầu năm vì lúc đó công việc thiết kế thời trang không nhiều. Cuối năm nay mọi người sẽ thấy tôi trong hai phim chiếu rạp là Lỡ rồi tới luônGà trống nuôi con.

Còn công việc nhiếp ảnh và là người mẫu ảnh liên quan nhiều đến nghề thiết kế thời trang, giúp trang phục do tôi thiết kế đẹp hơn qua chính góc máy tôi thực hiện. Tôi mới 30 tuổi, dĩ nhiên không nhốt mình vào những "lồng son" nào đó.

Nhà thiết kế Trương Thanh Long không nhốt mình vào những lồng son - Ảnh 3.

Trương Thanh Long trong Lồng son - Ảnh: ĐPCC

Trương Thanh Long từng học thiết kế thời trang tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.

Anh đoạt giải Nhà tạo mẫu xuất sắc của cuộc thi Việt Nam Collection Grand Prix vào năm 2002.

Ngay sau đó, trong năm 2003, anh xếp thứ tư tại cuộc thi Nhà thiết kế trẻ tại Singapore.

Hiện tại, Long thiết kế và kinh doanh nhãn hàng thời trang riêng của mình.

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên