17/10/2017 10:29 GMT+7

Nhân viên khách sạn tàng trữ súng K.59 cùng 182 viên đạn

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Kiểm tra khách sạn Anh Thư, công an quận Gò Vấp TP.HCM phát hiện nhân viên Đào Huy Hoàng tàng trữ một khẩu súng ngắn giống K.59 và 182 viên đạn.

Ngsày 17-10, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Đào Huy Hoàng (24 tuổi, ngụ tỉnh Quang Nam, tạm trú TP.HCM) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.  

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 sáng 15-10, tổ công tác của Công an phường 7 (quận Gò Vấp) đã kiểm tra hành chính khách sạn Anh Thư trên đường Phan Văn Trị (phường 7) để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong lúc kiểm tra, tổ công tác phát hiện Đào Huy Hoàng (là nhân viên của khách sạn Anh Thư) tàng trữ một khẩu súng ngắn kim loại màu đen (hình dạng giống súng K59). 

Ngoài ra, công an còn phát hiện thêm 182 viên đạn (có cả đạn cao su và đạn kim loại), một hộp đựng súng bằng nhựa và nhiều tang vật liên quan.

Do tính chất của vụ việc, Công an phường 7 đã bàn giao Hoàng cùng tang vật liên quan cho Công an quận Gò Vấp tiếp tục điều tra làm rõ. 

Bước đầu, Hoàng khai nhận khẩu súng Hoàng mua từ một người rao bán trên mạng để phòng thân. Hiện Công an quận Gò Vấp đang giám định khẩu súng cùng tang vật liên quan để có hướng xử lý.

  

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên