25/12/2018 21:35 GMT+7

Nhật mong Việt Nam thanh toán càng sớm càng tốt dự án metro số 1

BÙI HÀ
BÙI HÀ

TTO - Đây là chia sẻ của ông Keiichi Ishii - bộ trưởng Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản - về việc chậm thanh toán cho các nhà thầu dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên hơn 100 triệu USD.

Nhật mong Việt Nam thanh toán càng sớm càng tốt dự án metro số 1 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Keiichi Ishii tại buổi trao đổi với báo chí ở Hà Nội ngày 25-12 - Ảnh: BÙI HÀ

Trao đổi với báo chí tại Hà Nội tối 25-12, Bộ trưởng Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản Keiichi Ishii cho biết ông đã có cuộc hội đàm với Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trước đó vào buổi sáng cùng ngày.

Về vấn đề TP.HCM chậm thanh toán cho các nhà thầu dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, Bộ trưởng Keiichi Ishii mặc dù không đề cập đến thời hạn chi trả trong buổi tọa đàm nhưng bày tỏ mong muốn Việt Nam có thể thanh toán càng sớm càng tốt các chi phí còn lại của dự án. Vấn đề này đã diễn ra trong thời gian dài, chính vì vậy trong chuyến thăm lần này, ông hi vọng TP.HCM sớm hoàn tất các thủ tục chi trả cho các nhà thầu Nhật Bản.

Trong buổi hội đàm, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã bày tỏ rằng phía Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM đang bắt đầu các thủ tục để thanh toán những chi phí còn lại. Bộ trưởng Keiichi Ishii cũng gửi lời cảm ơn đến phía Việt Nam đã tích cực giải quyết các vấn đề.

Trong khuôn khổ buổi hội đàm, các bên cũng đã trao đổi một cách trọng tâm về các lĩnh vực như đường sắt, hàng không, cảng biển, đường bộ và trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

Trước đó, ngày 24-12, Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản cùng với Bộ GTVT của Việt Nam đã ký kết 2 biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực hàng hải và hàng không.

Thông qua việc ký kết hai bản ghi nhớ và cuộc hội đàm với Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, ông Keiichi Ishii cho biết Chính phủ Nhật đã nhận thức rõ ràng được những kỳ vọng từ phía Việt Nam đối với Nhật Bản, cũng như vai trò của việc phát triển cơ sở hạ tầng và giao thông ở Việt Nam.

Trong thời gian tới đây, Nhật Bản mong muốn sẽ sử dụng hiệu quả và áp dụng những kiến thức, kỹ thuật tiên tiến của Nhật để giúp Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao.

Ngoài ra, trong lĩnh vực bảo an trên biển như hoạt động phòng chống hải tặc, Bộ trưởng Keiichi Ishii nói máy bay của các cơ quan bảo an trên biển Nhật Bản đã sang Việt Nam từ ngày 25 đến 28-12. Hoạt động phái cử lần này nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan bảo an trên biển của cả hai nước, đồng thời tăng cường trật tự trên vùng biển mở và tự do, trên tinh thần thượng tôn pháp luật của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.


BÙI HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: metro số 1 Metro