03/12/2019 11:29 GMT+7

Nhật phạt nặng dùng điện thoại khi lái xe

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Khi số vụ tai nạn liên quan đến việc tài xế vừa lái xe vừa dùng điện thoại tăng hơn gấp đôi trong vòng 10 năm qua, Nhật Bản quyết định tăng gấp 3 lần mức phạt so với trước đây, và siết chặt các quy định liên quan.

Nhật phạt nặng dùng điện thoại khi lái xe - Ảnh 1.

Cảnh sát giải thích với một tài xế và việc tăng mức phạt với lỗi dùng điện thoại khi lái xe tại Shizuoka ngày 29-11 - Ảnh: ASAHI

Luật giao thông đường bộ sửa đổi của Nhật với những điều khoản mang tính răn đe mạnh mẽ hơn vừa có hiệu lực ngày 1-12. Theo đó, các tài xế không được dùng tay cầm điện thoại nói chuyện, gửi email hay các dữ liệu khác cũng như chơi game khi đang lái xe. 

Họ cũng bị cấm xem tivi gắn trên buồng lái hay xem hệ thống điều hướng cho xe hơi trong thời gian kéo dài.

Tăng gấp 3 mức phạt

Theo Japan Times, kể từ ngày 1-12, mức phạt sẽ tăng gấp 3 so với trước đây. Những người tái phạm có thể đối mặt án tù lên tới 6 tháng hoặc bị phạt tối đa 100.000 yen (912 USD).

Ngoài ra, sử dụng điện thoại gây "nguy hiểm trong giao thông" sẽ được xem là một tội hình sự. Nếu bị kết án, người vi phạm sẽ bị phạt tù tới 1 năm hoặc khoản tiền phạt lên tới 300.000 yen (2.735 USD). Đây là mức phạt cao hơn nhiều nếu so với án tù tối đa 3 tháng hoặc mức tiền phạt tối đa 50.000 yen (456 USD) trước đây.

Bên cạnh đó, nếu trước đây tài xế phạm lỗi, gây tình huống nguy hiểm trong giao thông chỉ bị trừ 2 điểm thì nay họ sẽ bị trừ tới 6 điểm, đồng nghĩa với việc bằng lái của họ bị đình chỉ lập tức.

Dĩ nhiên tài xế vẫn có thể sử dụng các thiết bị di động nếu phương tiện của họ đang đỗ tại điểm dừng lại hoàn toàn như ở các chốt đèn hiệu giao thông hay trong lúc tắc đường không thể di chuyển. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát quốc gia (NPA) Nhật kêu gọi họ nên tắt điện thoại và các thiết bị di động khác, hoặc chuyển sang chế độ đang lái xe (driving mode) trước khi di chuyển.

Trong các trường hợp khẩn cấp buộc phải dùng điện thoại, NPA yêu cầu các tài xế phải tấp hẳn xe vào lề đường hoặc vào một nơi an toàn trước.

Những cái chết vô lý

Điều luật giao thông đường bộ sửa đổi này là kết quả sau nhiều nỗ lực đấu tranh của các gia đình có người thân bị thiệt mạng oan uổng trong các vụ tai nạn liên quan. Trong đó phải kể đến sự tham gia tích cực của gia đình bé trai 9 tuổi từng bị xe tông tử vong tại Ichinomiya, tỉnh Aichi vào tháng 10-2016, khi tài xế mải chơi Pokemon Go trên điện thoại.

Câu chuyện thương tâm xảy ra với em Keita Noritake, học sinh lớp 4 một trường tiểu học tại thành phố Ichinomiya. Khi đang băng qua giao lộ, em bị xe tải tông vào và tử vong hai tiếng sau đó. Cảnh sát đã bắt giữ tài xế Nobusuke Kawai, 36 tuổi, tại hiện trường. Người này khai nhận đã chơi game Pokemon Go trong lúc lái xe và không nhìn đường phía trước lúc tai nạn xảy đến. Người tài xế này cũng thừa nhận với cảnh sát cứ mỗi khi lái xe anh ta đều bật ứng dụng Pokemon Go chơi.

Trước đó, ngày 23-8, một bà lão 72 tuổi đã tử vong và bà bạn của bà bị thương nặng khi bị một tài xế xe tải tông vào. Đáng nói, người tài xế này cũng gây tai nạn khi đang chơi Pokemon Go. Vụ việc xảy ra tại thị trấn Katanokamicho, tỉnh Tokushima.

Hai ngày sau đó, một phụ nữ trẻ người Việt qua đời vì những chấn thương quá nặng trong vụ tai nạn từ hai tuần trước khi bị một chiếc xe tông vào tại thành phố Kasugai, tỉnh Aichi. Tài xế sau đó khai rằng khi xảy ra tai nạn, anh này đang loay hoay tìm cách sạc điện thoại bị cạn nguồn do chơi game.

Theo báo Asahi (Nhật Bản), bất kể mức phạt tăng gấp 3 cùng nhiều quy định quản lý siết chặt, điều luật này vẫn bị dư luận Nhật chỉ trích, cho rằng mức phạt như vậy vẫn còn quá nhẹ.

2.790

Đó là số vụ tai nạn giao thông do tài xế sử dụng điện thoại và các thiết bị di động khi lái xe trong năm ngoái, theo thống kê của NPA. Con số này tăng gấp đôi so với 10 năm trước. Tính tới cuối tháng 10 năm nay, số vụ tai nạn liên quan tới sử dụng thiết bị di động khi lái xe ở Nhật đã là 2.237 vụ, trong đó có 30 vụ gây chết người và 143 vụ gây thương tích nặng.

Hãy ghi hình tố giác tài xế dùng điện thoại khi lái xe Hãy ghi hình tố giác tài xế dùng điện thoại khi lái xe

TTO - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kêu gọi người dân, hành khách trên các phương tiện vận tải (xe khách, xe tải, xe buýt, taxi, xe ôm) hãy ghi hình hành vi tài xế vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động để cơ quan chức năng có căn cứ xử lý.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên