08/09/2018 14:14 GMT+7

Nhiễm mặn nặng, Đà Nẵng 'xin nước' thủy điện

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Các nhà máy nước sạch ở Đà Nẵng đang bị thiếu nước và nhiễm mặn trầm trọng. Đây là đợt nhiễm mặn nặng nề nhất trong vài năm trở lại đây.

Nhiễm mặn nặng, Đà Nẵng xin nước thủy điện - Ảnh 1.

Người dân Đà Nẵng than phiền vì nước sinh hoạt chảy rất yếu - Ảnh: NGOO QUANG

Hậu quả là dân ở trung tâm cũng như ngoại ô của Đà Nẵng đang than trời vì nước sạch yếu, thiếu.

Mặn ngày càng trầm trọng

Chị Nguyễn Thị Chi ở P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu cho biết nước sạch chảy rất yếu, vào giờ cao điểm chỉ chảy nhỏ giọt khiến việc sinh hoạt của dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn. 

Tại khu dân cư trung tâm như Q.Hải Châu, nhiều người dân cũng khổ sở vì thiếu nước sạch.

Ông Hồ Hương, tổng giám đốc Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), cho biết do thời tiết nắng nóng kéo dài cộng với lượng nước thượng nguồn về ít khiến nguồn nước sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn, ảnh hưởng đến việc cấp nước. 

Từ ngày 31-8 đến nay, nguồn nước thô tại cửa thu của Nhà máy nước Cầu Đỏ bị nhiễm mặn, độ mặn thường xuyên dao động ở mức 260-2.000mg/l, lúc cao nhất là 2.019mg/l, trong khi độ mặn tiêu chuẩn nước sinh hoạt là 250mg/l.

Để đảm bảo nguồn nước thô cho Nhà máy nước Cầu Đỏ và Nhà máy nước Sân Bay (hai nhà máy này cung cấp 95% lượng nước toàn Đà Nẵng), Dawaco phải kết hợp việc lấy nước tại cửa thu Cầu Đỏ và bơm nước thô từ trạm bơm phòng mặn An Trạch. 

Tuy nhiên, trạm bơm An Trạch chỉ đáp ứng được 70% công suất cấp nước hiện nay nên không đủ lượng nước thô để xử lý. 

Do đó, lượng nước sạch cấp vào mạng lưới giảm 50.000-70.000 m3/ngày, dẫn đến khu vực cuối nguồn các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Liên Chiểu nước rất yếu...

Ông Hương cho biết vừa ký báo cáo UBND TP Đà Nẵng về tình trạng nước bị nhiễm mặn nặng, ảnh hưởng đến việc cấp nước cho toàn TP. Đồng thời kiến nghị có giải pháp can thiệp để điều tiết hoạt động của các nhà máy thủy điện nhằm có nguồn cấp nước sinh hoạt ổn định.

Nhiều lần "xin nước" thủy điện

Ông Hoàng Thanh Hòa, phó giám đốc Sở NN&PTNT Đà Nẵng, cho biết sẽ có báo cáo UBND TP Đà Nẵng về việc đề nghị thủy điện phối hợp xả nước về hạ du vì Đà Nẵng đang bị nhiễm mặn. Cụ thể là ba thủy điện Đắk Mi 4, Sông Bung 4 và A Vương. 

Trong cuộc làm việc mới đây với Bộ NN&PTNT, Đà Nẵng cũng đề nghị bộ điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn, điều phối nguồn nước xả về hạ du hợp lý trong mùa khô và mùa lũ, đẩy mặn cho sông Cầu Đỏ...

Ông Huỳnh Vạn Thắng, nguyên phó giám đốc Sở NN&PTNT Đà Nẵng, cho biết thời ông còn làm việc, Đà Nẵng đã nhiều lần gửi đơn "xin nước" các thủy điện. 

Ông Thắng cho rằng về nguyên tắc thì thủy điện giữ nước, điều tiết trong mùa mưa và phân phối ở mùa khô. 

Tuy nhiên, nguồn cung cấp nước chính cho Đà Nẵng là sông Đắk Mi của Quảng Nam thì thủy điện Đắk Mi 4 đắp đập, bẻ dòng đưa nước về sông Thu Bồn để phát điện, trong khi sông Đắk Mi là thượng nguồn của sông Vu Gia cung cấp nước về cho hạ du Đà Nẵng.

"Hậu quả để lại là vào mùa khô, các nhà máy nước sạch của Đà Nẵng thiếu nước trầm trọng và nhiễm mặn nặng nề. Đấu tranh lắm họ mới trả một lưu lượng rất nhỏ về sông Vu Gia" - ông Thắng nói.

Đất nhiễm mặn vì bãi tro xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân 2, dân khốn đốn Đất nhiễm mặn vì bãi tro xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân 2, dân khốn đốn

TTO - Bãi tro xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 hình thành và hoạt động trong thời gian qua là nguyên nhân chính khiến đất canh tác của nhiều hộ dân xung quanh bị ngập úng, nhiễm mặn, cây trồng chết hàng loạt.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên